JD Vance lên đường đàm phán giữa lúc Iran nhấn mạnh điều kiện

WASHINGTON, DC (NV) – Vào Thứ Bảy tuần này, một phái đoàn cấp cao của Mỹ do Phó Tổng Thống JD Vance dẫn đầu, cùng Đặc Phái Viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng Thống Donald Trump, có mặt tại Islamabad, Pakistan, để khởi động tiến trình đàm phán trực tiếp với Iran. Tuy nhiên, hy vọng về một bước ngoặt ngoại giao đang bị phủ bóng bởi những điều kiện cứng rắn từ phía Tehran.

Ngay trước thềm cuộc gặp, ông Mohammad Bagher Qalibaf, chủ tịch Quốc Hội Iran, đưa ra tuyên bố mạnh mẽ là “không có bất kỳ cuộc thương lượng nào” nếu Mỹ không đáp ứng hai yêu cầu tiên quyết. Thứ nhất, thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Lebanon và thứ hai là giải tỏa các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, theo CNBC ngày Thứ Sáu, 10 Tháng Tư.

Phó Tổng Thống JD Vance trước khi rời Hungary về Mỹ hôm Thứ Tư. (Hình: Jonathan Ernst/POOL/AFP via Getty Images)

Phía Iran cáo buộc Washington vi phạm nền tảng của các thỏa thuận sơ bộ khi không ngăn chặn được các đợt tấn công của Israel vào Lebanon, khiến việc đàm phán trở nên “phi lý” trong bối cảnh hiện tại.

Trọng tâm của sự bế tắc nằm ở chiến trường Lebanon, nơi Israel vẫn đang tiếp tục các đợt oanh tạc dữ dội với cớ là nhắm vào nhóm du kích Hezbollah. Dù chính quyền Trump khẳng định lệnh ngừng bắn sơ bộ đạt được hôm Thứ Ba chỉ áp dụng giữa Mỹ và Iran, nhưng Tehran coi các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon là hành vi vi phạm nghiêm trọng bản kế hoạch 10 điểm mà họ đề ra.

Trong khi đó, ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, vừa ra lệnh cho nội các bắt đầu đàm phán với giới chức Lebanon để giải giới Hezbollah, nhưng thực tế chiến trường lại hoàn toàn trái ngược.

Hôm Thứ Tư vừa qua được ghi nhận là ngày đẫm máu nhất tại Lebanon kể từ khi xung đột tái bùng phát, khiến nỗ lực ngoại giao của phái đoàn Phó Tổng Thống JD Vance trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Bầu không khí trước đàm phán càng thêm căng thẳng khi Iran thực hiện các vụ tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng huyết mạch của Saudi Arabia vào hôm Thứ Năm. Trạm bơm trên đường ống Đông-Tây và các cơ sở sản xuất tại Manifa, Khurais bị hư hại, làm sụt giảm sản lượng dầu của vương quốc này khoảng 1.3 triệu thùng mỗi ngày. Với việc eo biển Hormuz vẫn đang bị Iran kiểm soát và phong tỏa hiệu quả, nguồn cung dầu toàn cầu đang đứng trước nguy cơ đứt gãy nghiêm trọng.

Trước thái độ cứng rắn của Iran, Tổng Thống Trump tung ra lời cảnh báo quân đội Mỹ bắt đầu “chất vũ khí lên tàu” và sẵn sàng cho một giải pháp quân sự, nếu cuộc đàm phán tại Pakistan thất bại. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT