Đại biểu Quốc Hội CSVN lại dòm ngó ‘tiền, vàng’ trong dân

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều 21 Tháng Tư, phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc Hội Khóa 16 về kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch tài chính năm năm quốc gia và kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030, đại biểu Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Thoa, đoàn Vĩnh Long, khẳng định “tài sản lớn trong dân, đặc biệt là vàng còn nằm ngoài hệ thống tài chính.”

“Nguồn lực [vàng, tiền] trong dân rất dồi dào nhưng còn phân tán, chưa được dẫn dắt vào sản xuất và kinh doanh. Nếu không có giải pháp phù hợp kịp thời, đây là sự lãng phí rất lớn đối với nguồn lực tài chính quốc gia. Đề nghị nhà nước có giải pháp khơi thông nguồn này, ví dụ như thông qua việc phát triển các kênh đầu tư chính thức, an toàn, dễ tiếp cận,” báo Thanh Niên dẫn lời bà Thoa phát biểu.

Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc Hội Khóa 16. (Hình: Media Quốc Hội)

Để thuyết phục, bà Thoa dẫn chứng số liệu tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 tại Việt Nam đạt 7 triệu tỷ đồng ($265.9 tỷ), phản ảnh sức cầu nội địa được duy trì ổn định, trong đó tiền gửi của khu vực dân cư ước khoảng 8 triệu tỷ đồng ($303.9 tỷ), chiếm 50% tổng vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ngoài ra, bà Thoa còn đề xuất “nâng cao năng lực tài chính, củng cố niềm tin của nhân dân và minh bạch dòng vốn thông qua các nền tảng số.”

Việc muốn “khơi thông tiền, vàng” của người dân ở Việt Nam cũng đã từng được nhiều vị đại biểu Quốc Hội CSVN nghĩ tới.

Trước đây, hồi Tháng Mười, 2025, đại biểu Quốc Hội Thạch Phước Bình cũng từ đoàn Vĩnh Long đã  từng nêu đánh giá tương tự khi dẫn số liệu từ Hội Đồng Vàng Thế Giới, cho rằng người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400-500 tấn vàng, tương đương $35-$40 tỷ, tức gần 8% GDP.

“Tuy nhiên, phần lớn lượng vàng này vẫn đang nằm trong két sắt. Đây là nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế,” ông Bình nhấn mạnh.

Vàng trong dân là nguồn dự trữ riêng của mỗi gia đình, ít người đem hết ra đầu tư kinh doanh, vì rủi ro thất bại sẽ trắng tay. (Hình: Doanh Nhân Sài Gòn)

Ông Bình kiến nghị một số nhóm giải pháp cụ thể để “tài chính hóa” vàng trong dân, bao gồm ổn định thị trường, thu hẹp chênh lệch giá trong và ngoài nước, kiểm soát đầu cơ và cho phép nhập khẩu có kiểm soát; thành lập Sở Giao Dịch Vàng Quốc Gia; phát triển các sản phẩm tài chính gắn với vàng; khuyến khích chuyển hóa vàng thành tiền…

“Nếu chỉ 10%-15% lượng vàng trong dân – tương đương $5-$7 tỷ được đưa vào hệ thống tài chính, đây sẽ là nguồn vốn quý giá cho phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ mà không cần tăng vay nợ công,” ông Bình khẳng định.

Quay trở lại kỳ họp thứ nhất của Quốc Hội Khóa 16, hôm 10 Tháng Tư, ông Nguyễn Hồng Diên, phó chủ tịch Quốc Hội CSVN, cho rằng cần phải có giải pháp để người dân yên tâm đầu tư chứ không phải “vùi tiền trong đất, trong vàng, hay ném tiền ra ngoài biên giới Việt Nam.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT