Ngoại trưởng Iran đến Pakistan chuẩn bị đàm phán với Mỹ

ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Tình hình đàm phán giữa Tehran và Washington đang bước vào giai đoạn then chốt khi ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, dự kiến đáp xuống thủ đô Islamabad của Pakistan vào tối Thứ Sáu, ngày 24 Tháng Tư, 2026, theo CNBC.

Chuyến đi này mang theo hy vọng mong manh về việc nối lại các cuộc thương lượng hòa bình vốn đã rơi vào bế tắc kể từ sau thất bại của vòng đàm phán đầu tiên do Phó Tổng Thống JD Vance dẫn đầu tại chính nơi này vào giữa Tháng Tư. 

Biểu ngữ đón chào đàm phán hòa bình Mỹ-Iran treo ở Islamabad, thủ đô Pakistan. (Hình: Farooq NAEEM/AFP via Getty Images)

Sự hiện diện của ông Araghchi diễn ra đúng vào thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc,” sau khi nỗ lực gặp gỡ khác dự kiến vào Thứ Ba, ngày 21 Tháng Tư, đổ vỡ vì phía Tehran từ chối tham gia, buộc Tổng Thống Donald Trump phải đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai tuần vào phút chót để ngăn chặn một cuộc leo thang toàn diện.

Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 Tháng Hai, 2026, ban đầu được chính quyền Trump dự đoán sẽ kết thúc chóng vánh trong vòng bốn đến sáu tuần. Tuy nhiên, đến sáng Thứ Sáu ngày 24 Tháng Tư, cuộc chiến đã bước sang tuần thứ tám, mà chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, trong buổi điều trần sáng Thứ Sáu tại Ngũ Giác Đài, khẳng định mục tiêu “tập trung cao độ” của Hoa Kỳ là buộc Iran phải từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách thực chất và có thể kiểm chứng, đồng thời tuyên bố Iran vẫn còn một “cánh cửa mở để lựa chọn khôn ngoan.” 

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự đối đầu này đang hiện rõ qua sự tê liệt của eo biển Hormuz, nơi lệnh phong tỏa của Hải Quân Hoa Kỳ từ ngày 13 Tháng Tư đã biến một trong những tuyến hàng hải bận rộn nhất hành tinh thành một “nghĩa địa” tàu bè. Số liệu thực tế ghi nhận trong 24 giờ qua chỉ có vỏn vẹn 5 con tàu băng qua eo biển, một sự sụt giảm kinh hoàng so với con số 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. 

Tính đến sáng Thứ Sáu, quân đội Mỹ buộc 34 con tàu phải quay đầu, củng cố thêm tuyên bố của ông Hegseth rằng không một tàu bè nào có thể di chuyển qua vùng biển này mà không có sự cho phép của Washington.

Trong bối cảnh đó, Pakistan đang đóng vai trò là nhịp cầu truyền tải các đề xuất mới của Iran tới Tòa Bạch Ốc, trong khi phái đoàn tiền phương của Mỹ đã sẵn sàng tại chỗ để chờ đợi những tín hiệu khả quan. 

Dù ông Araghchi không dự kiến gặp trực tiếp các nhà thương thuyết Mỹ tại Islamabad đêm nay, nhưng Pakistan sẽ đóng vai trò trung gian để chuyển tải các đề xuất mới của Iran tới Washington. 

Đây không chỉ là một cuộc đấu trí ngoại giao mà còn là một cuộc chạy đua với thời gian và kinh tế, khi giá dầu thô Brent vẫn biến động quanh mức 105 Mỹ kim/thùng và lạm phát đang là nỗi ám ảnh của 82% cử tri Mỹ trước thềm bầu cử giữa kỳ. (MPL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT