Trump tuyên bố ‘hủy đàm phán nhưng Iran có thể gọi lại bất kỳ lúc nào’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Tư, xác nhận hủy chuyến đi đến Pakistan để đàm phán hòa bình với Iran, chính thức chấm dứt nỗ lực ngoại giao vốn đã mong manh sau nhiều ngày tín hiệu mâu thuẫn từ cả hai phía.

Theo kế hoạch trước đó, hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff sẽ bay đến Islamabad để gặp đại diện Iran trong một vòng đàm phán mới. Tuy nhiên, quyết định này bị đảo ngược ngay trước giờ khởi hành, nhật báo Wall Street Journal loan tin.

Tổng Thống Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Kent Nishimura / AFP via Getty Images)

“Họ có thể gọi cho chúng ta bất cứ lúc nào họ muốn… nhưng sẽ không còn những chuyến bay 18 tiếng để ngồi nói chuyện vô nghĩa,” Tổng Thống Trump nói với Fox News, nhấn mạnh lập trường rằng Mỹ là “nắm tất cả quân bài.” 

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông tiếp tục khẳng định: “Nếu họ muốn nói chuyện, tất cả những gì họ cần làm là gọi!!!” và đồng thời cho rằng nội bộ lãnh đạo Iran đang rơi vào tình trạng “hỗn loạn” và “không ai biết ai nắm quyền.” 

Ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, đến Islamabad chiều Thứ Sáu và gặp giới lãnh đạo Pakistan, nhưng rời khỏi Islamabad trước khi phái đoàn Mỹ chuẩn bị khởi hành. 

Đáng chú ý là Tehran từ trước đó tuyên bố rõ ràng rằng không có cuộc gặp trực tiếp nào với Mỹ được lên kế hoạch tại Pakistan, bất chấp phía Washington vẫn chuẩn bị phái đoàn. 

Điều này cho thấy hai bên không chỉ bất đồng về nội dung mà còn không đồng ý ngay cả việc có đàm phán hay không.

Pakistan từng đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán trước đó, bao gồm vòng gặp trực tiếp hiếm hoi vào Tháng Tư, nhưng các cuộc thương lượng đều thất bại do bất đồng về chương trình hạt nhân và đặc biệt là kiểm soát eo biển Hormuz. 

Hiện tại, cả Mỹ và Iran đều đang áp dụng các biện pháp phong tỏa tại tuyến đường thủy này – một yếu tố mới chưa từng xuất hiện trong chương trình nghị sự trước chiến tranh nhưng nay trở thành điểm bế tắc trung tâm. 

Trong khi đó, các kênh ngoại giao khác như Oman và Nga vẫn được Iran cân nhắc như những hướng đi thay thế. (MPL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT