Eo biển Hormuz vẫn ‘tắt’ dưới chiến dịch ‘Dự Án Tự Do’ của Trump

TEHRAN, Iran (NV) – Hôm Thứ Hai, 4 Tháng Năm, một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ bắt đầu hộ tống tàu đi qua Hormuz trong chiến dịch “Dự Án Tự Do,” khơi thông hoạt động vận tải biển, thì eo biển này vẫn “tắt.”

Theo tin từ Reuters, không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy gia tăng lượng tàu thuyền đi qua nơi này. Ngoài ra, theo CBS News, Iran đã cáo buộc quân đội Hoa Kỳ nói dối về việc đã hộ tống hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Tàu hàng chạy dưới biển trên đảo Qeshm, Iran, ở eo biển Hormuz, hôm 28 Tháng Tư. (Hình: Asghar Besharati/Getty Images)

Reuters dẫn dữ liệu hôm sáng Thứ Hai cho biết, chỉ có duy nhất một tàu chở dầu (cụ thể là một tàu chở khí hóa lỏng cỡ nhỏ thuộc diện bị trừng phạt,) cùng với một vài tàu chở hàng và một tàu rải cáp đi vào Vịnh Oman.

Cũng trong sáng Thứ Hai, quân đội Hoa Kỳ thông báo hai khu trục hạm mang hỏa tiễn dẫn đường của Hải Quân Mỹ đã tiến vào Vịnh, và hộ tống hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Hành động này diễn ra sau khi Iran tuyên bố đã ngăn chặn một tàu chiến Hoa Kỳ tiến vào Vịnh.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Iran ngay sau đó lên tiếng cáo buộc quân đội Hoa Kỳ đã nói dối về việc hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, theo CBS News.

“Không có bất kỳ tàu thương mại hay tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz trong những giờ gần đây. Những tuyên bố do các quan chức Hoa Kỳ đưa ra là vô căn cứ và hoàn toàn sai sự thật,” đài truyền hình nhà nước IRIB cho biết trong một tuyên bố mà họ dẫn lời từ Lực Lượng Cách Mạng Vệ Binh Hồi Giáo của nước này.

Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết các lực lượng của họ đang hỗ trợ “Dự Án Tự Do” của Tổng Thống Donald Trump, hộ tống các tàu thương mại bị mắc kẹt tại vùng Vịnh do cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran, đồng thời đang thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Tuy nhiên, Hiệp Hội Vận Tải Biên Baltic và Quốc Tế (BIMCO) cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ hướng dẫn nào liên quan đến chiến dịch cũng như mục đích của phía Hoa Kỳ, trong khi tình hình an ninh tổng thể vẫn không có gì thay đổi.

“Nếu không có sự đồng thuận từ phía Iran cho phép các tàu thương mại đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, thì chưa rõ liệu các tàu thuyền có tránh được sự đe dọa hoặc trấn áp từ Iran hay không,” ông Jakob Larsen, giám đốc an toàn và an ninh của tổ chức này, nói với Reuters. BIMCO là hiệp hội chuyên cung cấp các cảnh báo an ninh cho ngành hàng hải.

Iran đã cảnh báo Hải Quân Hoa Kỳ không được tiến vào eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố rằng các tàu thương mại sẽ cần phải phối hợp với quân đội nước này đối với bất kỳ hoạt động di chuyển nào qua eo biển này. Nước này cũng công bố một bản đồ mới, trong đó vạch rõ khu vực mà họ tuyên bố là vùng kiểm soát của Iran.

Cũng sáng Thứ Hai, Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent phát biểu trên kênh Fox News rằng Hoa Kỳ nắm quyền “kiểm soát tuyệt đối” đối với eo biển Hormuz.

“Chúng tôi đã phong tỏa các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran,” ông Bessent nói khi đề cập đến chiến dịch phong tỏa mà Hải Quân Hoa Kỳ đang thực hiện trong khu vực. Ông Bessent phủ nhận bất kỳ sự hợp tác nào giữa Hoa Kỳ và Iran trong khuôn khổ Dự Án Tự Do của ông Trump vừa được khởi xướng.

Một thông tin không đồng nhất khác giữa Hoa Kỳ và Iran diễn ra sáng Thứ Hai.

Hãng thông tấn AP cho biết, các hãng tin Iran, bao gồm hãng tin bán chính thức Fars và hãng tin Lao Động Iran, cho biết các lực lượng đã bắn “những phát bắn cảnh báo” về phía các khu trục hạm của Hải Quân Hoa Kỳ khi chúng đang tiến gần lối vào eo biển Hormuz trên biển Oman. Iran đã tấn công một tàu của Mỹ gần một cảng của Iran nằm ở phía Đông Nam eo biển, đồng thời cáo buộc con tàu này “vi phạm an ninh hàng hải và các chuẩn mực hàng hải.” Các báo cáo này cho biết con tàu đã buộc phải quay đầu.

CENTCOM phản hồi trên nền tảng X rằng: “Không có tàu Hải Quân Hoa Kỳ nào bị tấn công.”

Trước đó, CENTCOM đã bác bỏ tuyên bố của Fars, vốn dẫn nguồn từ truyền thông địa, cho rằng một khu trục hạm nhỏ của Hoa Kỳ đã bị trúng hỏa tiễn.

CENTCOM nói hai tàu buôn treo cờ Mỹ đã “đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn,” đồng thời các khu trục hạm mang hỏa tiễn dẫn đường của Hải Quân Mỹ tại Vịnh Ba Tư đang hỗ trợ khôi phục hoạt động vận tải thương mại, theo AP.

Tuyên bố của CENTCOM đăng trên nền tảng X cho biết các tàu khu trục đã đi qua eo biển Hormuz “nhằm hỗ trợ cho Dự Án Tự Do và các tàu buôn đang “tiếp tục hành trình một cách an toàn.”

Ngay sau thông báo của CENTCOM, hãng thông tấn AP cho hay giới chức Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về hỏa tiễn, kêu gọi người dân lập tức tìm nơi trú ẩn. Đây là cảnh báo đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran có hiệu lực vào đầu Tháng Tư. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại. (K.L)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT