WASHINGTON, DC (NV) – Chiến dịch tấn công Iran bắt đầu hồi Tháng Hai “đã kết thúc,” Ngoại Trưởng Marco Rubio khẳng định hôm Thứ Ba, 5 Tháng Năm, và tỏ ý cho hay điều ưu tiên của Mỹ bây giờ là mở lại eo biển Hormuz, theo CNN.
“Chiến dịch ‘Epic Fury’ đã kết thúc. Chúng tôi đạt được mục tiêu của chiến dịch này,” ông Rubio cho biết trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc.

“Bây giờ, chúng tôi chuyển qua ‘Dự Án Quyền Tự Do,’” ông tiếp, ý nói chiến dịch hộ tống tàu thương mại đi qua Hormuz mà Tổng Thống Donald Trump công bố hôm Chủ Nhật.
Ông Rubio cho hay nhiều quốc gia, vừa công khai vừa riêng tư, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ chiến dịch hộ tống này, nhưng ông không nêu tên quốc gia nào.
Tuy nhiên, vài tiếng sau, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng Thống Trump loan báo tạm thời dừng chiến dịch hộ tống này nhưng vẫn phong tỏa cảng Iran, để chờ xem có thể đạt thỏa thuận với nước này hay không.
Tuần trước, Tòa Bạch Ốc thông báo với Quốc Hội giao tranh với Iran “đã chấm dứt” khi cuộc chiến diễn ra được 60 ngày, thời hạn mà Tổng Thống Trump phải xin phép Quốc Hội nếu muốn tiếp tục tấn công.
Tuy nhiên, Tổng Thống Trump không loại trừ ném bom Iran trở lại nếu tiến trình đàm phán đổ vỡ và Iran vi phạm thỏa thuận ngưng bắn hiện tại.
Vấn đề chương trình nguyên tử Iran, bao gồm uranium đã làm giàu của nước này, sẽ được giải quyết thông qua đàm phán, ông Rubio cho hay.
“Về chuyện thương thuyết, tôi nghĩ tổng thống đã nói rõ rằng một phần của tiến trình đàm phán không chỉ là việc làm giàu uranium, mà còn là việc giải quyết lượng vật liệu này hiện đang nằm rất sâu ở đâu đó,” ông Rubio nói.
Ông Rubio nhấn mạnh, nếu có vũ khí nguyên tử, Iran sẽ “bắt giữ thế giới làm con tin,” do đó “phải có người giải quyết chuyện này.”
“Nếu có vũ khí nguyên tử, họ sẽ đối xử với thế giới y chang họ đang làm với eo biển Hormuz,” ông cho hay.
Ông Rubio nói Tổng Thống Trump thấy “khó hiểu” rằng “có người không thấy đó là hậu quả không thể chấp nhận và rủi ro không thể chấp nhận.”
Chương trình nguyên tử Iran hiện vẫn là điểm bế tắc chính trong tiến trình đàm phán hòa bình. Tổng Thống Trump yêu cầu Iran bảo đảm hạn chế chương trình nguyên tử, trong khi nước này khẳng định họ có quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự.
Ông Rubio cho biết phái đoàn thương thuyết của Mỹ đang cố gắng tìm hiểu Iran sẵn sàng đàm phán về chủ đề nào.
Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Trung Quốc chuyển thông điệp trực tiếp cho ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, rằng tiếp tục hiếu chiến ở Hormuz sẽ khiến Iran bị “cô lập toàn cầu.” Ông Araghchi đang thăm Trung Quốc.
“Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nói cho ông biết những gì ông cần biết, đó là những gì các ông đang làm ở eo biển này sẽ khiến các ông bị cô lập toàn cầu. Các ông là kẻ xấu trong chuyện này. Các ông không nên bắn nổ tung tàu thuyền. Các ông không nên đặt mìn,” ông Rubio nói, cáo buộc Iran “âm mưu bắt giữ nền kinh tế thế giới làm con tin.”
Ông Rubio coi nhẹ sự tác động trực tiếp của cuộc chiến Iran đối với giá xăng, bất chấp giá xăng ở Mỹ tăng 50% so với trước khi cuộc chiến bắt đầu hôm 28 Tháng Hai.
“Giá xăng rõ ràng do những sự kiện khác toàn cầu ảnh hưởng,” ông nói. “Điều đó cũng xảy ra trong cuộc chiến Nga-Ukraine.”
Ông cho rằng Iran chịu đựng được chiến dịch gây áp lực hiện tại của Mỹ vì “họ không quan tâm người dân của họ khổ cực.” (Th.Long) [kn]

































































