HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Năm 2014, Hà Nội từng giành quyền tổ chức ASIAD 2018, nhưng không lâu sau thì vội vàng xin rút lui. 12 năm sau, giấc mơ đăng cai ASIAD của Việt Nam trở lại với mục tiêu đăng cai ASIAD 2038, theo Tuổi Trẻ ngày 8 Tháng Năm.
Lịch sử Đại Hội Thể Thao Châu Á, quốc gia ở Đông Nam Á đăng cai đầu tiên là Philippines với ASIAD 1954. Indonesia cũng có hai lần đăng cai ASIAD vào năm 1962 và 2018. Đáng chú ý là ASIAD 2018 cả Châu Á đều ghi nhận Indonesia “cứu” cho Đại Hội Thể Thao Châu Á sau khi Việt Nam nhận quyền đăng cai rồi bất ngờ rút lui.

Quốc gia ở Đông Nam Á đăng cai ASIAD nhiều nhất là Thái Lan với bốn lần vào những năm 1966, 1970, 1978 và 1998.
Việt Nam rút lui sau khi nhận quyền đăng cai ASIAD 2018 và chỉ báo cáo lên Hội Đồng Olympic Châu Á với lý do áp lực tài chính, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm tổ chức chưa bảo đảm. Trước đó, thủ tướng Việt Nam khi ấy là ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi nghe các bộ phận tham mưu đã quyết định không đăng cai tổ chức ASIAD 2018 vì cơ sở vật chất thiếu thốn và các điều kiện phục vụ không bảo đảm.
Cùng thời điểm đó VNExpress “trưng cầu dân ý” với gần 90,000 người tham gia qua câu hỏi “Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với ASIAD 2018” thì nhận được 87% phiếu trả lời “Nên rút không đăng cai,” và chỉ có 13% phiếu trả lời “Tiếp tục đăng cai.”
Mới đây, ý định đăng cai ASIAD quay trở lại khi trong “Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045” vừa được chính phủ phê duyệt, thể thao Việt Nam ngoài những mục tiêu thành tích ở đấu trường Châu Á còn có “Phấn đấu đăng cai tổ chức ASIAD 2038.”
Nếu 12 năm trước việc nhận đăng cai vội vã khi Hà Nội và các khu vực lân cận chỉ có cụm thể thao sân Mỹ Đình được xây dựng phục vụ SEA Games 2003 là mới và đủ chuẩn, thì bây giờ, thể thao Việt Nam “tự tin” với các sân bóng tiêu chuẩn quốc tế đang xây dựng là sân của Bộ Công An tại Hưng Yên có sức chứa 60,000 chỗ. Bên cạnh đó sân Lạc Việt tại Hà Nội đã khởi công ngày 19 Tháng Mười Hai, 2025 có sức chứa 135,000 chỗ ngồi, được kỳ vọng là một trong những sân lớn nhất thế giới.
ASIAD là Đại Hội Thể Thao Châu Á nhưng đấy không đơn thuần là vài ngàn vận động viên của hơn 40 quốc gia đến tranh tài. Nó là bài kiểm tra tổng lực của một quốc gia mà cả Châu Á nhìn vào. Để bảo đảm hoạt động cho một kỳ ASIAD, quốc gia đăng cai phải có hạ tầng giao thông đủ mạnh, hệ thống khách sạn cũng như làng Olympic phải đáp ứng cao. Bên cạnh đó là khâu an ninh, truyền thông, công nghệ, y tế… đều phải đạt chuẩn quốc tế. Quan trọng nhất là năng lực điều phối và quản trị ở quy mô lớn.
Có thể điểm lại các quốc gia từng tổ chức ASIAD. Thái Lan nổi tiếng kẹt xe nhưng hướng đến ASIAD 1998 đã nâng cấp toàn bộ hệ thống giao thông “giải cứu” cho Bangkok với nhiều tuyến đường trên cao và metro. Trung Quốc dùng ASIAD Quảng Châu 2010 để nâng cấp toàn bộ hệ thống giao thông đô thị. Indonesia tận dụng ASIAD 2018 để thúc đẩy mạng lưới MRT ở Jakarta và Palembang. Qatar dùng ASIAD 2006 như bước chạy đà cho World Cup 2022…
Với Việt Nam thì ngoài những sân vận động mới chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm từ nay đến 2038. (Anh Khoa) [dt]





































































