WASHINGTON, DC (NV) – Hai cuộc thăm dò mới nhất của tờ Financial Time (FT) và NewsGuard thực hiện cho thấy niềm tin của người dân Mỹ về chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang suy giảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng Mười Một. Đặc biệt là đối với ba vụ ám sát Tổng Thống Trump, hai vụ năm 2024 và một vụ mới nhất năm 2026.
Chỉ 38% người Mỹ tin cả ba vụ là thật, theo The Washington Post dẫn kết quả của cuộc thăm dò do NewsGuard, một công ty chuyên đánh giá độ tin cậy của các cơ quan tin tức trực tuyến, công bố hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm.

Cuộc khảo sát phát hiện ra 24% người Mỹ tin rằng vụ nổ súng nhắm vào chính quyền Thổng Thống Doald Trump trong bữa tiệc Hiệp Hội Ký Giả Tòa Bạch Ốc tại khách sạn Washington Hilton là giả. Có khoảng 45% tin sự việc là thật, và 32% nói rằng họ không chắc chắn.
“Điều này thực sự rất đáng chú ý,” biên tập viên Sofia Rubinson của NewsGuard, nhận định, theo Washington Post. Bà cho biết các kết quả này đã làm nổi bật sự hoài nghi ngày càng sâu rộng mà người dân Mỹ dành cho chính phủ cũng như giới báo chí.
“Càng ngày, người dân thuộc mọi khuynh hướng chính trị đều tỏ ra thiếu tin tưởng, không chỉ đối với chính quyền hiện tại mà còn cả giới truyền thông,” bà nói. Tuy nhiên, họ lại sẵn sàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng mà họ bắt gặp trên mạng.
Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ những thuyết âm mưu liên quan đến bữa tiệc tối của Hiệp Hội Ký Giả Tòa Bạch . “Bất cứ ai cho rằng Tổng Thống Trump đã tự dàn dựng các âm mưu ám sát chính mình đều là những kẻ hoàn toàn ngu xuẩn,” phát ngôn viên Davis Ingle phát biểu với The Washington Post hồi Tháng Tư.
Sự hoài nghi của người Mỹ không chỉ dừng lại ở vụ nổ súng tại khách sạn Washington Hilton. Họ bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại hai vụ việc đã diễn ra trong quá khứ. Một tại vuộc vận động tranh của của ông Trump ở Butler, Pennsylvania, và vụ thứ hai tại câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida.
Đối với vụ bắn súng tại Butler, Pennsylvania, khi một viên đạn được cho là làm “rách tai” của tổng thống và một lính cứu hỏa địa phương tham dự cuộc vận động tranh cử bị giết, 24% số người được hỏi cho biết họ tin rằng vụ việc này đã được dàn dựng. Trong đó, 42% người thuộc Đảng Dân Chủ và 7% người thuộc Đảng Cộng Hòa.
Chỉ 38% người Mỹ tin rằng cả ba cuộc ám sát, đều là có thật, theo The Washington Post.
Theo cuộc khảo sát, tuổi cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hoài nghi. Những người được hỏi trong độ tuổi 18 đến 29 có xu hướng cho rằng vụ việc bị dàn dựng, nhiều hơn những người lớn tuổi.

Không hài lòng về kinh tế
Một cuộc thăm dò toàn quốc do công ty nghiên cứu Focaldata thực hiện cho tờ FT đăng tải ngày 10 Tháng Năm tiết lộ một hiện thực u ám của Đảng Cộng Hòa. Gần 58% những cử tri đã ghi danh bỏ phiếu “mạnh mẽ” hoặc “phần nào” không tán thành cách quản lý lạm phát và chi phí sinh hoạt của Tổng Thống Trump. Những vấn đề này đều là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Hơn một nửa cũng không tán thành cách tiếp cận của ông đối với việc làm và nền kinh tế, trong khi 55% nói rằng các biện pháp áp thuế của ông đã làm tổn hại nền kinh tế Mỹ.
Theo FT, tình trạng không hài lòng của cử tri vượt ra ngoài các lĩnh vực chính sách cụ thể. Nhìn chung, hơn 54% cử tri không tán thành hiệu suất của ông Trump khi làm tổng thống, so với chỉ hơn 39% tán thành. Tỷ lệ tán thành này biểu thị một dấu hiệu đáng lo ngại cho đảng kiểm soát cả hai viện Quốc Hội trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
Thời gian của những lo lắng kinh tế này đã trở nên nghiêm trọng hơn do các căng thẳng quốc tế. Cuộc chiến với Iran đã đẩy giá xăng lên $4.60/gallon, tăng gần 50% kể từ cuối Tháng Hai. Hơn một nửa cử tri, gần 54%, nói rằng họ “quyết liệt” hoặc “ít nhiều” không tán thành cách ông Trump xử lý chiến tranh Iran, với khoảng 1/5 những người Cộng Hòa bày tỏ sự phản đối.
Qua hai cuộc thăm dò trên cho thấy chính quyền Tổng Thống Trump đang nhận hai cú đánh khá mạnh, chỉ sáu tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng, theo các cuộc khảo sát do tờ Financial Times và Washington Post trích dẫn. Kết quả là một bức tranh u ám về niềm tin trong người dân suy giảm, cả về khả năng quản lý kinh tế của tổng thống và tính xác thực của những vụ nổ súng, theo FT và The Washington Post. (K.L)







































































