Ghẹ Việt Nam được ‘thông đường’ sang Mỹ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cơ Quan Khí Quyển và Đại Dương Mỹ (NOAA) vừa cho phép nhập cảng ghẹ từ Việt Nam, sau đợt rà soát tiêu chuẩn bảo vệ động vật có vú biển theo Đạo Luật Bảo Vệ Động Vật Có Vú Biển (MMPA).

Điều này đồng nghĩa với việc ghẹ và các sản phẩm từ ghẹ của Việt Nam vẫn được xuất cảng sang Mỹ bình thường mà không cần giấy chứng nhận phân tích sản phẩm (COA – Certificate Of Analysis).

Ghẹ Việt Nam tiếp tục được xuất cảng vào Mỹ, sau thời gian bị cấm. (Hình: C.Tuệ/Tuổi Trẻ)

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm qua 12 Tháng Năm, ông Lê Hữu Tuấn Anh, phó trưởng Phòng Bảo Vệ và Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản thuộc Cục Thủy Sản và Kiểm Ngư, Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, cho  biết theo đó, phía Mỹ công nhận tương đương nghề đánh bắt ghẹ xanh (Porunus pelagicus) và ghẹ đỏ (Portunus haanii) bằng lưới rê hoặc lồng bẫy.

“Đây là một tin vui đối với ngành ghẹ Việt Nam, bởi 80% ghẹ xuất cảng sang Mỹ mang về khoảng $75-$80 triệu mỗi năm,” ông Tuấn Anh cho biết.

Trước đó, hồi Tháng Tám năm ngoái, Mỹ công bố Việt Nam có 12 nhóm loài thủy sản gồm cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, ghẹ, mực… đánh bắt chủ yếu bằng lưới rê, lưới kéo, lưới vây… bị cấm xuất cảng vào Mỹ từ 1 Tháng Giêng, 2026, do chưa được công nhận theo MMPA.

Đến cuối Tháng Mười, 2025, Tòa Án Thương Mại Quốc Tế Mỹ ra phán quyết tạm hoãn hiệu lực lệnh cấm nhập cảng ghẹ từ Việt Nam để xem xét lại các quyết định về kết quả đánh giá tương đương.

Theo ông Tuấn Anh, sau phán quyết tạm hoãn nói trên, Cục Thủy Sản và Kiểm Ngư đã tập trung làm phúc trình bổ sung thông tin và nhiều lần trao đổi để làm rõ các thông tin mà phía Mỹ quan tâm. Đồng thời, cho sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ thú biển nhằm “giảm thiểu khai thác không chủ ý các loài thú biển.”

Ngư dân đánh bắt ghẹ ở Phú Quốc, An Giang. (Hình: Chí Công/Tuổi Trẻ)

“Nhờ sự nỗ lực, nghề khai thác ghẹ của Việt Nam đã được phía Mỹ chính thức công nhận tương đương. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành thủy sản trong việc thích ứng với các quy định mới của Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam cần đặc biệt lưu ý về việc sử dụng nguyên liệu ghẹ có nguồn gốc từ Philippines, do nước này không được Mỹ công nhận tương đương và bị cấm nhập cảng từ ngày 11 Tháng Sáu tới,” ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ông Tuấn Anh cho biết thêm, thời gian tới, Cục Thủy Sản sẽ tiếp tục tập trung làm phúc trình để đề nghị phía Mỹ xem xét công nhận tương đương đối với nghề khai thác cá ngừ – mặt hàng có giá trị xuất cảng lớn nhất của Việt Nam đang bị chính quyền Mỹ cấm nhập từ đầu năm 2026. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT