WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ bắt đầu hạn chế cho nhập cảnh để đề phòng virus Ebola giữa lúc cả thế giới đang cố gắng ngăn chặn virus này lây lan từ Cộng Hòa Dân Chủ Congo (DR Congo), nơi đang có dịch bệnh này, theo CNN hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm.
Hôm Thứ Hai, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Mỹ loan báo sử dụng đạo luật y tế công cộng “Title 42” để hạn chế nhập cảnh Mỹ ít nhất 30 ngày, kể từ Thứ Hai, đối với hành khách từ vùng dịch.

Cùng ngày, những nguồn tin từ tổ chức viện trợ quốc tế thông báo với CBS News ít nhất sáu người Mỹ tiếp xúc với virus Ebola ở DR Congo, nhưng không rõ có ai nhiễm bệnh hay không.
Trong sáu người Mỹ đó, một người có triệu chứng, những nguồn tin này cho hay. Hiện chưa biết những người đó còn ở Congo hay không.
Hôm Chủ Nhật, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) công bố dịch Ebola ở DR Congo là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế đáng lo ngại. Tính tới Thứ Hai, số người bị nghi nhiễm Ebola ở quốc gia Châu Phi này tăng lên gần 400 người, còn số người thiệt mạng bị nghi do virus này tăng lên ít nhất 100 người, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Châu Phi nói với BBC.
CDC Mỹ loan báo họ đang giúp “đưa một số người Mỹ bị ảnh hưởng trực tiếp trong đợt dịch này ra khỏi nơi đó an toàn.” Cơ quan này không nói cụ thể bao nhiêu người.
“Vào lúc này, rủi ro cho công chúng Mỹ vẫn thấp,” CDC Mỹ khẳng định hôm Chủ Nhật. “CDC sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và chuẩn bị sẵn hệ thống phát giác và ứng phó nhanh với mối đe dọa sức khỏe công cộng có thể xảy ra.”
CDC cũng khuyến cáo người Mỹ ở Congo và Uganda “gia tăng đề phòng” và tránh tiếp xúc với người có triệu chứng Ebola. Triệu chứng ban đầu của Ebola là sốt, đau cơ, mệt mỏi, nhức đầu, đau họng, và sau đó là ói, tiêu chảy, phát ban, chảy máu mũi.
Hôm Thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay chính phủ Mỹ đang làm việc với chính phủ DR Congo và Uganda để kiềm chế Ebola lây lan, và cũng đang “cố gắng nhanh chóng hỗ trợ” tổ chức quốc tế có chuyên môn ứng phó với Ebola, như Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Tổ Chức Di Trú Quốc Tế (IOM) và tổ chức bất vụ lợi International Medical Corps.
Virus Ebola lây lan do dính chất dịch từ cơ thể bệnh nhân, nhưng không lây lan thông qua tiếp xúc bình thường hay không khí.
Ebola được phát giác lần đầu tiên năm 1976 ở nơi mà nay là DR Congo, và bị nghi lây từ dơi qua người. Dịch Ebola mới nhất ở DR Congo xuất hiện ở tỉnh Ituri, miền Đông nước này. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 ở nước này từ đó tới nay.
Dịch Ebola ở Ituri do virus Bundibugyo gây ra, trong khi hiện tại, không có thuốc hay vaccine nào được chuẩn thuận cho virus này, WHO cho hay.
Ebola đã lây lan ra khỏi DR Congo. Hai ca nhiễm và một người thiệt mạng được xác nhận ở quốc gia láng giềng Uganda, theo WHO.
Đợt bùng phát Ebola nặng nhất ở DR Congo diễn ra từ năm 2018 tới 2020, làm thiệt mạng gần 2,300 người. Năm ngoái, 45 người chết trong đợt bùng phát Ebola ở vùng hẻo lánh của nước này.
Trong 50 năm qua, khoảng 15,000 người ở Châu Phi thiệt mạng vì Ebola. (Th.Long)















































































