Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo cư dân tham dự hội chợ y tế miễn phí do VCH (Vietnamese Community Health) đại học UCLA tổ chức hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Năm, tại Westminster Civic Center.

Hội chợ y tế giúp cộng đồng có dịp gặp bác sĩ để tư vấn, biết những thông tin về sức khỏe và dinh dưỡng với nhiều dịch vụ như đo huyết áp, đo lượng đường, đo lượng mỡ, chỉ số cân nặng, xét nghiệm bệnh thiếu máu, khám mắt, tư vấn mắt, kính đọc sách miễn phí, khám răng, ghi danh tư vấn bác sĩ, tư vấn tim mạch và điện tâm đồ, tư vấn bác sĩ nội khoa, nội tiết, siêu âm tim, nắn khớp xương.
Cô Tracy Nguyễn, phó chủ tịch ngoại vụ VCH, cho hay năm nay nhóm tổ chức sự kiện này được 20 năm cho cộng đồng, với sự hợp tác của các sinh viên UCLA cùng các trường đại học UCI, Cal State Long Beach, Western University.
Cô chia sẻ: “Westminster là nơi em sinh ra và lớn lên, nên rất vui khi được giúp ích cho cộng đồng, các cô bác lớn tuổi gặp khó khăn về ngôn ngữ, hoặc không có điều kiện đi khám bệnh.”

Rất nhiều người ghi danh chờ tới lượt khám răng, cho thấy cộng đồng đã ý thức việc chăm sóc, khám và chữa răng là rất quan trọng trong cuộc sống.
Ông Phát Nguyễn, cư dân Westminster, cho hay cư ngụ gần, có thể đi bộ đến khám răng, chia sẻ: “Mấy năm trước tôi bị đau răng nhưng không đi chữa, sau đó bị hư răng phải nhổ mất mấy cái. Đến nay việc ăn uống bị ảnh hưởng thấy rõ. Già rồi, vì mất răng nên không ăn được nhiều, càng lười ăn càng xuống cân. Kinh nghiệm cho thấy là nên coi trọng việc chữa răng không kém gì các bệnh khác.”

Sinh viên Hồ Diễm Trinh, đại học UCLA, chia sẻ: “Em rất vui hôm nay đến đây phục vụ cộng đồng không có phương tiện đi lại rất khó khăn, nhất là không biết tiếng Anh nên không hỏi về bệnh tật của mình được. Người Việt hôm nay đến khám răng là đông nhất, vì người Việt không để ý đến chăm sóc răng, một phần vì các bác lớn tuổi cũng ngại đến khám.”
Sinh viên Andrew Phan, đại học UCLA, cho hay rất vui khi giúp được cộng đồng, và cũng là dịp thực tập nói tiếng Việt.
“Bà con mình cũng rất muốn biết về tình trạng sức khỏe, nên thường đến những hội chợ y tế này vì có chúng em giúp nói tiếng Anh với bác sĩ, lại thêm miễn phí nên bà con rất thích. Người Việt mình bị hư răng vì nhiều lý do, đa số là do hút thuốc, lại không đi khám răng ít nhất là hai lần trong năm, ít kiểm tra về răng miệng thường xuyên theo hướng dẫn y khoa,” anh Andrew chia sẻ.

Bác Sĩ Hưng Bùi, chuyên trách chỉnh khớp xương, cho hay đa số người đến khám thường bị đau cổ, lưng, và thân trên hoặc đau về tứ chi.
“Chúng tôi chăm sóc cho bà con ở đây về đau nhức theo vật lý trị liệu. Người bệnh được chúng tôi chữa cho bớt đau, còn hết đau hay không do bệnh nhân phải siêng tập những phương pháp và động tác do chúng tôi hướng dẫn. Sau khi chỉnh các khớp xương, chúng tôi sẽ hướng dẫn những phương pháp để tự tập,” ông cho biết.

Ông thêm: “Bệnh nhân có thể tự chỉnh qua những phương pháp đó ở nhà, vì họ không thể đến bác sĩ mỗi ngày và nhiều lần. Chúng tôi sẽ chữa cho họ bớt đau và hướng dẫn những phương pháp tự tập luyện, những cơ nào yếu phải chú tâm tập cho bớt đau.”
Ông Điều Hoàng, 80 tuổi, còn lái xe được, chia sẻ bác sĩ sau khi khám cho biết mọi việc đều tốt, nên ông yên tâm và rất vui vì còn có sức khỏe, nhờ không bao giờ uống rượu và hút thuốc.
Ông Thanh Nguyễn, 96 tuổi, được con trai và con gái đưa đến hội chợ y tế để khám về chứng đau nhức vai và chân, cho hay nhờ bác sĩ chữa tích cực, đã thấy thuyên giảm nhiều. Ông cho biết là còn phải siêng năng tập luyện theo phương pháp bác sĩ hướng dẫn.

Tại nơi đo thị lực, quan trọng nhất là kết quả với con số 20 và 30. Số 20 chỉ khoảng cách từ chỗ phải đứng nhìn vào bảng các chữ cái để có thể đọc được. Số 30 là khoảng cách một người có thị lực hoàn hảo phải đứng so với bảng chữ cái để có thể đọc được. Với số 20/30 nghĩa là có thể đứng cách bảng chữ cái 6 mét để đọc được chữ cái. Một người có thị lực hoàn hảo có thể đọc được chữ cái từ khoảng cách 9 mét.
Hai nơi đông người đến khám không kém là đo lượng đường và đo lượng mỡ trong máu. Điều này cho thấy đa số người Việt ý thức được những biện pháp ngừa bệnh, thông thường nhất là phải đi bác sĩ khám thường kỳ trong năm, để làm những phương pháp kiểm tra thông thường, cũng như ăn uống theo khoa học. [đ.d.]
























































































