AN GIANG, Việt Nam (NV) – Bị can Lê Văn Lam, 26 tuổi, ở xã An Biên, tỉnh An Giang, bị bắt, truy tố với cáo buộc chế súng đồ chơi của trẻ em thành súng quân dụng và bán cho nhiều người qua mạng xã hội.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Năm, bị can Lam bị Công An Quảng Ngãi lần ra dấu vết trong một đường dây mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với “phương thức rất tinh vi.”

Nhà chức trách cáo buộc, bị can Lam là người cầm đầu đường dây này.
Hồ sơ vụ án cho hay, nam bị can đặt mua các loại súng đồ chơi, súng bắn đạn bi rồi mang về cải biên.
Bị can Lam được cho là có kiến thức rành rẽ về cơ khí và công nghệ, nên sử dụng máy khoan, máy mài cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để thay đổi kết cấu bên trong, biến các khẩu súng đồ chơi thành súng có khả năng bắn đạn thật, có tính sát thương tương đương vũ khí quân dụng.
Trước lúc bị bắt, bị can Lam đã chế tạo, bán 18 khẩu súng cùng hơn 500 viên đạn các loại cho nhiều người ở nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam, thu được 200 triệu đồng ($7,585).
Đại diện Công An Quảng Ngãi cho hay, trong lúc bán súng qua mạng xã hội, bị can Lam dùng SIM rác, danh khoản ảo, thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân để giao dịch với người mua.
Nam bị can chỉ giao hàng sau khi khách chuyển tiền trước và anh ta tận dụng dịch vụ giao hàng nhanh để vận chuyển vũ khí.

Việc mua bán súng tại Việt Nam bị nghiêm cấm.
Theo báo Tuổi Trẻ hồi cuối Tháng Chín năm ngoái, bị cáo Trương Vô Kỵ, 21 tuổi, ở xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, lãnh một năm rưỡi tù với cáo buộc mua một khẩu súng hơi bắn đạn chì và một hộp đạn định đem đi bắn chim thì gặp công an.
Hồi Tháng Hai cùng năm, bị cáo Vô Kỵ dùng danh khoản YouTube tìm kiếm và đặt mua một khẩu súng hơi bắn đạn chì với giá 4.5 triệu đồng ($170).
Sau tám ngày, hộp hàng đựng súng được giao đến tận nhà cho nam bị cáo.
Anh ta đem đến chòi nuôi cá của gia đình cách nhà khoảng 200 mét mở ra thì thấy một khẩu súng bắn đạn chì dài 1.3 mét, có bình hơi, màu vàng, đen, trắng không nhãn hiệu.
Khẩu súng đã cũ, nòng bị gỉ sét và một ống bơm hơi bằng tay được tặng kèm. Bị cáo Vô Kỵ đem súng cất vào bao đựng cần câu cá.
Nam bị cáo tiếp tục đặt mua một hộp đạn chì với giá 100,000 đồng ($3.8), và được giao hàng ba ngày sau.
Đến hôm 4 Tháng Tư, 2025, bị cáo Vô Kỵ mang khẩu súng cùng hộp đạn đi bắn chim trên một đoạn đường ở xã Tân Hưng thì bị công an tuần tra phát giác, tịch thu khẩu súng cùng 93 viên đạn.
Cáo trạng ghi nhận bị cáo Vô Kỵ làm nông cùng gia đình, có vợ và một đứa con 2 tuổi, chưa có tiền án tiền sự.
Bản án nêu trên được Hội Đồng Xét Xử phiên tòa tuyên sau khi nhận thấy bị cáo Trương Vô Kỵ “thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.” (N.H.K) [dt]






















































































