Đồng Nai: Hơn 200 tấn cá ở hồ Trị An chết trắng, người nuôi điêu đứng

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Tính đến chiều 31 Tháng Năm, số lượng cá nuôi lồng bè trên hồ Trị An, thành phố Đồng Nai, bị chết đã lên hơn 200 tấn khiến người nuôi thiệt hại nặng.

Nói với báo Dân Trí hôm 1 Tháng Sáu, ông Nguyễn Văn Mạnh, ở  phường Trị An, thành phố Đồng Nai, cho biết hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ tối 29 Tháng Năm, sau những cơn mưa lớn kéo dài. Riêng gia đình ông, toàn bộ số cá lăng, cá trắm cỏ đã bị chết hoàn toàn.

Người dân vớt hơn 200 tấn cá chết ở hồ Trị An đưa vào bờ để xử lý vì lo ô nhiễm môi trường. (Hình: Phước Tuần/Dân Trí)

“Hơn 65 tấn cá đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch của gia đình bất ngờ chết đồng loạt khiến chúng tôi không kịp trở tay,” ông Mạnh cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, ngụ phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai, buồn bã cho hay đây là năm đầu tiên gia đình ông đầu tư nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An.

Theo đó, từ Tháng Mười, 2025, ông Tuấn Anh đã thả nuôi hơn 10 tấn cá các loại và chỉ còn ít thời gian nữa là có thể thu hoạch. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, toàn bộ số cá trong các lồng nuôi bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho gia đình.

Tương tự, ông Lê Văn Quyết ở phường Trị An, không giấu nổi sự xót xa khi chứng kiến cá gần đến ngày thu hoạch của gia đình bị chết trắng.

“Chỉ còn vài ngày nữa là thương lái đến thu mua, nhưng cơn mưa đầu mùa đã cuốn trôi toàn bộ tài sản. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm nuôi cá lồng bè, gia đình tôi chịu thiệt hại nặng nề đến vậy, ước tính hơn 250 triệu đồng ($9,497),” ông Quyết nói.

Bà Nguyễn Thị Dung, chủ tịch phường Trị An, cho biết bước đầu ghi nhận có khoảng hơn 200 tấn các loại gồm cá chép, mè,… của 15 gia đình bị chết. Phường đã huy động lực lượng ở địa phương hỗ trợ người dân vớt, thu gom cá chết đưa vào bờ xử lý để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An.

Nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thắng, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Đồng Nai, cho biết thêm hiện nay sở đang hỗ trợ di chuyển các lồng bè, lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân nhưng chưa có kết quả cuối cùng.

Cá chết tiếp tục gia tăng. (Hình: HAC/Lao Động)

Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế có thể do mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt.

“Vì khu vực này chủ yếu là do người dân nuôi tự phát, không kiểm soát,” ông Thắng nhận định.

Về chính sách hỗ trợ các hộ nuôi cá bị thiệt hại, ông Thắng cho biết Sở Nông Nghiệp “đang rà soát nghiên cứu các cơ chế chính sách theo đúng quy định.”

Hồ thủy điện Trị An với diện tích 323 cây số vuông là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất điện, cung cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai. Việc cá chết hàng loạt không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và nguồn nước của khu vực. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT