Bắc Ninh: Giá vải thiều tăng mạnh ‘chưa từng có’

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Với sản lượng vải thiều đã thu hoạch trên 30,000 tấn, cộng với xuất cảng giá cao giúp nhiều gia đình nông dân trồng vải ở Bắc Ninh bội thu, tạo nên “mùa trái cây đặc biệt chưa từng có.”

Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, năm nay, ngoài thị trường chủ lực Trung Quốc, việc xuất cảng vải thiều Bắc Ninh tiếp tục mở rộng sang thị trường Mỹ, Canada, Châu Âu, Nhật Bản, Úc, Thái Lan.

Vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh, được các thương lái săn đón. (Hình: Ngọc Nam/Tuổi Trẻ)

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Sáu, anh Trần Văn Phúc ở xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh, cho biết hồi đầu tuần trước, giá vải u hồng Thanh Hà ở khu vực huyện Lục Ngạn cũ đã cao, đạt 50,000 đồng ($1.9) /kg, song các ngày gần đây do khan hiếm, giá tiếp tục tăng cao với khoảng 70,000-73,000 đồng ($2.6 tới $2.7)/kg, tùy theo phẩm chất, mẫu mã.

“Tôi sống ở đây nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy vải thiều Lục Ngạn được giá như vậy,” anh Phúc nói.

“Vải ở Nam Dương được thương lái mua giá cao vì mẫu mã đẹp, phẩm chất tốt, ít hàng do năm nay thời tiết bất thường, nhiều nhà vườn mất trắng, trong đó có cả nhà tôi,” anh Phúc cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Ngọc Nam ở phường Phượng Sơn, cho biết gia đình có khoảng 1-2 tấn vải thiều giống Thanh Hà do chưa đến chính vụ, số lượng bán rất ít và chỉ mong giá sẽ tốt để bù công chăm sóc, thu hoạch.

Theo ông Nguyễn Thế Thi, phó giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh, cho biết thời gian tới, ngành công thương tỉnh tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh các kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng số, livestream… Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng xuất cảng sang Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu…

“Sở Công Thương và các sở ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ KOL và KOC tỉnh Bắc Ninh để quảng bá nông sản trên không gian số. Đây là hướng đi mới nhằm tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tạo kênh tiêu thụ nhanh, linh hoạt và hiệu quả,” ông Thi cho biết.

Giá vải thiều tại một điểm cân ở khu vực Lục Ngạn đạt 73,000 đồng/kg. (Hình: Phúc Văn Trần/Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, tại hội nghị “Xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực năm 2026,” hôm 28 Tháng Năm, ông Phạm Văn Thịnh, phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, cho biết chỉ mong chính quyền, doanh nghiệp phía Trung Quốc tạo điều kiện hình thành “luồng xanh,” rút ngắn thời gian thông quan, bảo đảm độ tươi ngon của nông sản tại các cửa khẩu trọng điểm phía Trung Quốc.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, nhà phân phối lớn có uy tín của Trung Quốc sang tỉnh Bắc Ninh khảo sát, ký kết hợp đồng thu mua và phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá ở các khu vực Vân Nam của Trung Quốc như Bằng Tường, Sùng Tả, Châu Hồng Hà, Hà Khẩu… nhằm không bị động khi thị trường Trung Quốc nhập cảng hạn chế. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT