Tuyên bố liên danh Vance-Rubio ‘bất khả chiến bại’ nhưng Trump lại mập mờ ai kế vị

WASHINGTON (NV) – Trong cuộc phỏng vấn vừa được công bố vào hôm Thứ Tư, 3 Tháng Sáu, 2026, Tổng Thống Donald Trump công khai đưa ra ý tưởng kết hợp Phó Tổng Thống JD Vance và Ngoại Trưởng Marco Rubio thành một liên danh tranh cử tổng thống vào năm 2028, mô tả đây là một sự kết hợp “không thể đánh bại,” theo nhật báo New York Times.

Trả lời trên chương trình podcast “Pod Force One” của tờ The New York Post do ký giả Miranda Devine thực hiện, Tổng Thống Trump nhận định: “Tôi nghĩ rằng JD và Marco khi kết hợp thành một đội sẽ rất khó bị đánh bại. Đó là một phương trình nhân sự thú vị. Tôi quan sát họ bên nhau, họ hòa hợp rất tuyệt vời.” Trong cuộc phỏng vấn, ông nhấn mạnh thêm: “Tôi thích cả hai, và tôi thích họ đi cùng nhau. Tôi không biết làm thế nào đánh bại đội này nếu họ sát cánh bên nhau. Đó là một đội tuyệt vời.”

Tổng Thống Donald Trump cùng Phó Tổng Thống JD Vance (trái) và Ngoại Trưởng Marco Rubio trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Tư. (Hình: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images)

Dù liên tục bị đưa vào các cuộc thảo luận về người kế vị, Tổng Thống Trump hoàn toàn giữ im lặng về việc ai đứng đầu liên danh (ứng cử viên tổng thống) và ai đứng phó. Ông chỉ lưu ý hai người có nhiều điểm tương đồng, có mối quan hệ tốt, nhưng nhấn mạnh thời gian từ nay đến lúc đưa ra quyết định vẫn còn dài và bản thân hai vị này phải tự đồng ý đồng hành cùng nhau.

Ý tưởng của ông Trump xuất hiện giữa bối cảnh cả hai ông Vance và Rubio dù đều đang nỗ lực hạ thấp tham vọng năm 2028 nhưng đều được xem là những ứng cử viên nặng ký. Thời gian qua, họ thay phiên nhau xuất hiện tại các buổi họp báo của Tòa Bạch Ốc để bảo vệ chính quyền trước các câu hỏi gai góc của công chúng, đặc biệt là về cuộc chiến tranh Iran vốn ngày càng không được lòng dân.

Ngoại Trưởng Marco Rubio gần đây nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chức Cộng Hòa lẫn một số thành viên đảng Dân Chủ nhờ màn thể hiện lưu loát tại bục phát biểu Tòa Bạch Ốc, bao gồm các câu nói đùa và việc dẫn chứng một bản nhạc hip-hop thập niên 1990 để mô tả lập trường đàm phán của Iran. Trong khi đó, với tư cách phó tổng thống đương nhiệm, ông JD Vance là người kế thừa mặc định phong trào chính trị của ông Trump. 

Dù vậy, việc Tổng Thống Trump chưa công khai trao toàn bộ sự ủng hộ cho ông mà xem đó là một câu hỏi mở đang tạo ra một sự căng thẳng nhất định trong mối quan hệ của họ.

Hành vi mập mờ, từ chối chỉ định rõ ai là người đứng đầu liên danh Vance – Rubio của Tổng Thống Trump được đánh giá không phải là sự ngẫu nhiên mà phản ánh một toan tính chính trị nhằm kiểm soát tối đa cục diện cho vấn đề kế vị. Điểm đáng chú ý là Tổng Thống Trump thừa nhận ông liên tục theo dõi và đánh giá hai người: “Tôi quan sát họ mọi lúc. Tôi nghiên cứu họ khi họ ở bên nhau. Tôi thấy điều đó rất thú vị.” Ông cũng thường xuyên dò hỏi ý kiến của các nhân vật thân cận về việc họ thích ai đứng đầu liên danh hơn.

Nếu tổng thống thật sự muốn truyền ngôi rõ ràng cho phó tổng thống, ông Trump có thể nói ông Vance là người kế nhiệm tự nhiên. Còng nếu ông muốn ngoại trưởng, ông cũng có thể nâng ông Rubio lên như ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng ông lại nói hai người “đi chung” thì mạnh, tức là vừa khen, vừa đặt họ vào thế so sánh, vừa giữ quyền quyết định cuối cùng trong tay mình.

Việc giữ chiếc ghế ứng cử viên tổng thống ở trạng thái trống tạo ra một cuộc đua ngầm về lòng trung thành. Cả Phó Tổng Thống JD Vance lẫn Ngoại Trưởng Marco Rubio đều hiểu rằng bất kỳ một biểu hiện sai lệch nào so với đường lối của tổng thống đều có thể tước đi cơ hội của họ. Họ buộc phải nỗ lực chứng minh bản thân là người bảo vệ tận tụy nhất cho chính quyền đương nhiệm tại các diễn đàn công luận.

Việc đặt hai nhân vật đầy tham vọng vào một trạng thái chung liên danh nhưng mập mờ ngôi thứ vô hình trung tạo ra sự kịch tính và cạnh tranh ngầm trong nội bộ. Nếu Phó Tổng Thống JD Vance và Ngoại Trưởng Marco Rubio rơi vào cuộc chiến vị thế hoặc tiêu hao lực lượng phe phái của nhau, Tổng Thống Trump sẽ giữ vai trò là người phán xử tối cao.

Trong kịch bản khác được dự đoán là khi để hai bên đối đầu làm tổn hại lẫn nhau hoặc bộc lộ những điểm yếu, tổng thống hoàn toàn có thể sử dụng cớ này để gạt cả hai ra ngoài. Khi đó, ông có thể dọn đường để đưa một nhân vật thứ ba hoàn toàn mới vào cuộc đua năm 2028, giữ cho quyền lực định đoạt người kế vị tối hậu luôn nằm trọn trong tay ông. (MPL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT