WASHINGTON, DC (NV) – Phe đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện thông qua dự luật vào sáng sớm Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu, để cấp ngân sách cho các cơ quan công lực di trú của Tổng Thống Donald Trump sau khi có phản ứng dữ dội từ cả hai đảng liên quan đến “quỹ đen chống vũ khí hóa” trị giá $1.8 tỷ đe dọa làm chệch hướng dự luật, theo NBC News.
Phe Cộng Hòa thành công trong việc thông qua dự luật trị giá $70 tỷ, cấp ngân sách cho Cảnh Sát Di Trú (ICE) cùng Lực Lượng Tuần Tra Biên Giới cho đến hết nhiệm kỳ của ông Trump, với tỷ lệ bỏ phiếu 52-47 sau nhiều tuần trì hoãn.

Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa-Alaska) là thành viên Cộng Hòa duy nhất bỏ phiếu chống lại gói dự luật cuối cùng, văn bản vốn cũng bị toàn bộ phe Dân Chủ phản đối. Thượng Nghị Sĩ Michael Bennet (Dân Chủ-Colorado) vắng mặt trong buổi bỏ phiếu.
Cuộc bỏ phiếu cuối cùng diễn ra ngay trước 5 giờ sáng, sau một cuộc “marathon bỏ phiếu” (vote-a-rama) kéo dài 18 giờ, thời điểm các thượng nghị sĩ có thể đưa ra các sửa đổi. Các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đề xuất 29 sửa đổi và kiến nghị trước khi bỏ phiếu thông qua lần cuối, trong đó một số thành viên Cộng Hòa ủng hộ các sửa đổi đi ngược lại các ưu tiên của ông Trump.
Phe Cộng Hòa rốt cuộc đánh bại nhiều nỗ lực của các thượng nghị sĩ ở cả hai bên chiến tuyến nhằm luật hóa việc chấm dứt hoặc thay đổi “quỹ đen hòa giải.” Tám thành viên Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ một sửa đổi nghiêm cấm các khoản chi trả từ quỹ cho những kẻ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng bị kết án hành hung viên chức thực thi pháp luật, nhưng sửa đổi không đạt được 60 phiếu cần thiết để thông qua.
Khi được hỏi về việc thiếu các hạn chế trong dự luật đối với quỹ hòa giải, Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), lãnh tụ đa số Thượng Viện, lưu ý rằng Quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche báo cáo với các nhà lập pháp việc chính quyền không tiến hành quỹ này.
“Tôi nghĩ những gì được thảo luận, và rồi cuối cùng bị dẹp bỏ, theo quan điểm của tôi, là một vấn đề được giải quyết xong,” ông Thune nhận định.
Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), lãnh tụ khối Dân Chủ, chỉ trích phe Cộng Hòa vì thông qua dự luật “tồi tệ” này.
“Phe Cộng Hòa từ chối vĩnh viễn đặt quỹ đen $2 tỷ của ông Trump ra ngoài vòng pháp luật, khiến người đóng thuế không thể dựa vào điều gì hơn ngoài một lời hứa từ người chuyên dàn xếp vấn đề cá nhân cho ông Donald Trump,” ông Schumer nêu rõ trong một tuyên bố. “Đó không phải là trách nhiệm giải trình. Đó là một tờ giấy cho phép.”
Ngoài ra, ông Schumer còn chỉ trích phe Cộng Hòa đã bác bỏ các nỗ lực của phe Dân Chủ nhằm đưa vào các sửa đổi hướng đến giảm chi phí nhà ở, chăm sóc sức khỏe, xăng dầu và chăm sóc trẻ em.
Dự luật bao gồm $38.6 tỷ cho ICE, $22.6 tỷ cho Lực Lượng Tuần Tra Biên Giới, $5 tỷ cho Bộ Nội An và $108.5 triệu cho các cuộc điều tra bóc lột trẻ em.
Văn bản không bao gồm ngân sách an ninh cho phòng khiêu vũ của Tòa Bạch Ốc, hoặc bất kỳ rào chắn bảo vệ nào đối với việc thiết lập “hũ tiền” vốn bị phe Dân Chủ và một số thành viên Cộng Hòa coi là một “quỹ đen” nhằm chuyển tiền của người đóng thuế để có khả năng chi trả cho những kẻ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng cùng các đồng minh khác của ông Trump.
Dự luật ngân sách này hiện được chuyển đến Hạ Viện, nơi cần thông qua trước khi gửi đến bàn làm việc của ông Trump để ông ký ban hành. Hạ Viện thông báo hôm Thứ Năm rằng cơ quan này không tổ chức bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào vào Thứ Sáu, nên liên quan đến dự luật này, phải chờ đến tuần sau. (MPL) [dt]

































































































