BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tới Bình Nhưỡng hôm Thứ Hai, 8 Tháng Sáu, bắt đầu họp thượng đỉnh hai ngày với ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, theo Newsweek.
Ông Tập được ông Kim và cô con gái thiếu nữ của ông ra đón. Quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Hàn cắm dọc hai bên đường khi đoàn xe chở ông Tập chạy vào trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để dự lễ đón tiếp trên quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), ông nội của ông Kim.

Mục đích chính thức chuyến thăm của ông Tập là kỷ niệm 65 năm hai bên ký hiệp ước bảo vệ lẫn nhau, hiệp ước duy nhất như vậy mà Trung Quốc ký từ trước tới nay. Hai bên ký hiệp ước này chỉ sau vài ngày Bắc Hàn liên minh với Liên Xô.
Lần trước ông Tập thăm chính thức Bắc Hàn là vào Tháng Sáu, 2019. Đó là lần đầu tiên ông thăm nước này kể từ khi làm chủ tịch Trung Quốc. Chuyến thăm đó xảy ra sau một loạt cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử giữa ông Kim với ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, năm 2018 và 2019.
Tháng Sáu, 2024, Bình Nhưỡng và Moscow ký hiệp ước an ninh mới, chính thức cho phép Bắc Hàn hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Và Tháng Năm năm nay, Bắc Hàn gửi quân tới Moscow tham gia cuộc duyệt binh của Nga mừng chiến thắng phát xít.
Bắc Hàn đang được hai cường quốc láng giềng, Nga và Trung Quốc, lôi kéo một lần nữa giữa lúc tình hình thế giới bất ổn.
Trong ngày đầu họp thượng đỉnh hôm Thứ Hai, ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác với Bắc Hàn trong một loạt lĩnh vực, như thương mại, nông nghiệp, xây dựng và kỹ thuật, hãng AP đưa tin, dẫn bản tin trực tuyến của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.
Ông Tập đề nghị hai bên gia tăng mối hợp tác chiến lược và kiên quyết bảo vệ chủ quyền cũng như quyền lợi về an ninh, theo CCTV.
Ông Kim nhấn mạnh chuyến thăm của ông Tập “rõ ràng chứng tỏ” mối quan hệ Bắc Hàn-Trung Quốc “không thể phá vỡ,” theo CCTV. Ông Kim lưu ý củng cố thời kỳ hữu nghị mới giữa hai nước này là “sự lựa chọn không thay đổi về chiến lược” của Bắc Hàn.
Hai bên không công bố đầy đủ chi tiết cuộc họp hôm Thứ Hai. Nhưng trước đó, giới chuyên gia ngoại quốc dự đoán cuộc họp này sẽ ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ Bắc Hàn-Trung Quốc và xa hơn, vì cả hai đều muốn khôi phục sự liên minh truyền thống trong bối cảnh mỗi bên đều đang đối đầu với Mỹ.
Lần trước ông Tập gặp ông Kim là ở Bắc Kinh vào Tháng Chín năm ngoái, sau khi xem cuộc duyệt binh cùng với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và một số nhà lãnh đạo ngoại quốc khác. (Th.Long)

































































































