YANGON, Myanmar (NV) – Cảnh sát Myanmar vừa bắt giữ một phụ nữ Thái Lan để điều tra về đến cái chết của một quan chức ngoại giao Mỹ, từng xảy ra tại một khách sạn ở thủ đô thương mại Yangon của Myanmar vào tháng trước.
Theo Reuters loan tin sáng Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận cái chết của một nhân viên chính phủ Hoa Kỳ được cử đến Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Rangoon.” Yangon được gọi là Rangoon trong thời kỳ thuộc địa.

“Để tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và người thân, chúng tôi không có thêm thông tin nào để cung cấp vào lúc này,” Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết trong thư trả lời các câu hỏi từ hãng thông tấn AP, là cơ quan truyền thông đầu tiên loan tin về vụ việc.
Theo ba nhân viên ngoại giao tại Myanmar – những người yêu cầu giấu tên vì không được phép thảo luận về vụ việc – nạn nhân bị phát hiện đã tử vong cách đây khoảng hai tuần tại Sakura Residence & Hotel. Khu lưu trú này cung cấp dịch vụ cho thuê dài hạn và là địa điểm quen thuộc đối với các nhà ngoại giao, doanh nhân cũng như du khách quốc tế. Nơi này tọa lạc cách Đại Sứ Quán Hoa Kỳ khoảng 1.5 km.
Theo AP, những nhân viên ngoại giao này cho biết cảnh sát đang xử lý vụ việc theo hướng của một vụ án có khả năng là giết người và hiện đang tạm giữ một phụ nữ người Thái.
Bộ Ngoại Giao Thái Lan cho biết họ đã cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho người phụ nữ đang bị giam giữ và thông báo cho gia đình bà, nhưng từ chối đưa ra thêm bình luận.
“Đây hiện là vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ lãnh sự và một cuộc điều tra của cảnh sát đang thực hiện thông qua các kênh chính thức phù hợp,” Bộ Ngoại Giao Thái Lan cho biết, theo Reuters.
Giới chức Myanmar cung cấp rất ít thông tin cho truyền thông. Cảnh sát trực tại đồn cảnh sát phụ trách khu vực của khách sạn Sakura đã từ chối bình luận và cúp máy khi phóng viên hãng tin AP liên lạc. Quản lý khách sạn Sakura cũng từ chối đưa ra bình luận với AP.
Myanmar (trước đây gọi là Burma) đang bị cuốn vào cuộc xung đột giữa chính quyền quân sự, lực lượng đã lật đổ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào năm 2021, và các nhóm dân quân đa dạng do các nhóm dân tộc thiểu số cùng các lực lượng ủng hộ dân chủ thành lập.
Việc giành quyền kiểm soát này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình lan rộng, dẫn đến một cuộc nội chiến giữa quân đội và liên minh bao gồm các lực lượng kháng chiến vũ trang ủng hộ dân chủ cùng các đội quân của các nhóm dân tộc thiểu số đã tồn tại từ lâu.
Vào đầu Tháng Tư, cựu lãnh đạo chính quyền quân sự Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống, sau một cuộc bầu cử do quân đội dàn dựng và vấp phải nhiều chỉ trích, được tổ chức ngay giữa lúc xung đột đang diễn ra gay gắt. (K.L)






































































































