TORONTO, Canada (NV) – Sau đêm khai mạc tại Mexico City, sân BMO Field, Toronto, Canada sẽ diễn ra lễ khai mạc tiếp theo trước trận chủ nhà Canada gặp Bosnia mở đầu bảng B, theo TSN ngày 11 Tháng Sáu.
90 phút trước trận Canada-Bosnia là lễ khai mạc thứ hai được ví như ngày hội lớn ở Canada. Chủ nhà Canada chọn chủ đề “Hành trình đa văn hóa từ bờ biển này sang bờ biển khác,” nhằm mục đích tái hiện hành trình xuyên Canada. Điểm nhấn trong lễ khai mạc tại Canada là chiếc cúp vàng thế giới được mô phỏng như một bức tranh khảm nghệ thuật di động khổng lồ, đại diện cho sự hòa hợp của các cộng đồng tạo nên đất nước Canada hiện đại.

Hai giọng ca huyền thoại Alanis Morissette và Michael Buble người Canada sẽ thực hiện phần nhạc nền cho lễ khai mạc ngay trên quốc gia mình.
Sau đó là trận mở màn bảng B giữa Canada và Bosnia. Một trận đấu được đánh giá là quan trọng của cả hai vì cánh cửa vào vòng knock-out sẽ ở toang cho đội giành chiến thắng.
Canada đang sở hữu một “thế hệ vàng” với nhiều tuyển thủ dày dạn với kinh nghiệm thi đấu ở những giải vô địch quốc gia ở Châu Âu như Premier League (Anh,) Bundesliga (Đức,) La Liga (Tây Ban Nha,) Serie A (Ý.)
Nếu Alphonso Davies là thủ lĩnh tinh thần với sự đột biến lớn ở hành lang trái thì Jonathan David được xem là chân sút số 1 của Canada với khả năng di chuyển và dứt điểm rất đa dạng.
Bosnia, đội bóng được nhắc đến nhiều qua chiến tích loại đội tuyển Ý bốn lần vô địch thế giới ở vòng play-off, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sergej Barbarez.
Những cầu thủ đáng chú ý của Bosnia gồm lão tướng Edin Dzeko được xem là biểu tượng của bóng đá Bosnia, Amar Dedic trong vai hậu vệ nhưng quán xuyến cả hành lang anh đảm trách, Demirovic, tiền đạo có mùa giải ấn tượng tại Bundesliga trong màu áo Stuttgart.
Nhận định từ giới chuyên môn cho rằng Bosnia có thể không sở hữu tốc độ như Canada nhưng rất giàu kinh nghiệm.
Nhiều khả năng chủ nhà Canada sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu nhằm tận dụng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hơn 40,000 khán giả nhưng huấn luyện viên Jesse Marsch đặc biệt phải nhắc các học trò cẩn trọng với sự lì đòn nhiều lúc đá như ngủ nhưng bất ngờ một vài pha tăng tốc thì đối thủ phải trả giá.

Đề cập đến bảng B có bốn đội Canada, Bosnia, Thụy Sĩ và Qatar, vua phá lưới World Cup 1986, Gary Lineker trong vai trò bình luận viên đã đánh giá Canada có cơ hội lớn nhất lịch sử để vượt qua vòng bảng nhờ lợi thế sân nhà và thế hệ cầu thủ chất lượng. Trong khi đó, cựu tiền vệ Mỹ, Landon Donovan lại cho rằng Thụy Sĩ mới là ứng viên xuất sắc nhất bảng B.
Không thấy ai đề cập đến Bosnia cũng hệt như trước trận play-off, ai cũng đánh giá Ý mạnh hơn nhưng cuối cùng thì Bosnia là đội buộc nhà cựu vô địch thế giới phải ở nhà xem TV.
Dự đoán của siêu máy tính Opta: Chủ nhà có 58.6 % khả năng giành chiến thắng. (Đình Duy)






































































































