Tòa liên bang chặn vô thời hạn ‘quỹ đen’ $1.8 tỷ của Trump 

WASHINGTON, DC (NV) – Một tòa liên bang hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu, chặn vô thời hạn quỹ gọi là vũ khí hóa Bộ Tư Pháp, một “quỹ đen” trị giá $1.8 tỷ  nhằm tưởng thưởng thành phần bạo loạn Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021, được Tổng Thống Donald Trump ủng hộ, đồng thời cho chính quyền một tuần để nộp tuyên bố tuyên thệ rằng quỹ này sẽ không được thực hiện, theo Reuters.

Chánh Án Liên Bang Leonie Brinkema, tòa Liên Bang Miền Đông Eastern Virginia, phán quyết rằng các tuyên bố công khai của Bộ Tư Pháp sẽ không tiến hành thành lập quỹ này là chưa đủ để ngăn tòa xem xét tính hợp pháp.

Đám đông bạo loạn tấn công Cảnh Sát Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 202. (Hình: Brent Stirton/Getty Images)

Vị quan tòa ban hành lệnh sơ bộ cấm chính quyền Trump thành lập quỹ trong lúc đơn kiện tiếp tục được xét xử. Đơn kiện do một nhóm cá nhân và tổ chức nộp, nói rằng họ là nạn nhân của việc chính quyền ông Trump nhắm mục tiêu chính trị, nhưng lại không đủ điều kiện nhận tiền bồi thường từ quỹ này.

Thẩm phán nói sự việc “có vấn đề” là chính quyền tìm cách lập một quỹ dùng tiền thuế để ưu đãi “một nhóm rất ít” giữa nhiều người Mỹ cho rằng đó là thành phần có hành vi “không thể chấp nhận.”

Quỹ này xuất hiện từ một thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng Thống Trump và chính phủ của ông, Bộ Tư Pháp, liên quan đến đơn kiện $10 tỷ của ông và gia đình chống lại Sở Thuế Vụ, IRS. 

Bộ Tư Pháp hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Tuần trước, Quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche nói với các nhà lập pháp rằng chính quyền không tiếp tục kế hoạch này. Tuy nhiên, ông từ chối cam kết bằng văn bản khi các nhà lập pháp Dân Chủ yêu cầu. Cùng lúc, ông Trump nhiều lần công khai ủng hộ ý tưởng lập quỹ, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu chính quyền có thật sự từ bỏ kế hoạch hay chỉ tìm đường khác để thực hiện.

Trong phiên tòa hôm Thứ Sáu, luật sư Andrew Block của Bộ Tư Pháp nói đơn kiện của nguyên đơn chỉ mang tính suy đoán và yêu cầu tòa không ban hành một lệnh dựa trên “giả thuyết.” Ông Block đề nghị thẩm phán tin vào lời nói của Quyền Bộ Trưởng Blanche trước Quốc Hội và các văn bản của Bộ nói không tiến hành việc thành lập quỹ.

Nhưng Chánh Án Brinkema chất vấn vì sao ông Blanche chưa chính thức thu hồi lệnh thành lập quỹ. Khi Luật Sư Block nói không biết, vị quan tòa đáp rằng hồ sơ có “một khoảng trống rất lớn” nếu chính phủ không trả lời được câu hỏi đó.

Bà Brinkema cho Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Chính một tuần để ký tuyên bố tuyên thệ rằng quỹ này không được thực hiện. Bà nói có thể xem xét lại phán quyết nếu chính quyền ông Trump nộp tuyên bố như vậy, đồng thời hỏi phía nguyên đơn liệu họ có đồng ý rút đơn kiện nếu chính quyền cam kết bằng văn bản hay không.

Phán quyết này là một trở ngại pháp lý mới đối với nỗ lực của Tổng Thống Trump và đồng minh nhằm dùng tiền công để bồi thường cho những người mà họ cho là nạn nhân của việc chính phủ bị “vũ khí hóa.” Những người chỉ trích gọi đây là quỹ đen, vì họ cho rằng tiền thuế có thể được dùng để thưởng cho thành phần trung thành với Trump hoặc những người từng liên quan đến các cuộc điều tra và truy tố chính trị nhạy cảm.

Về chính trị, đây là một ví dụ rõ ràng về cách Tổng Thống Trump biến khái niệm “nạn nhân của chính quyền” thành công cụ quyền lực. Ông vừa là tổng thống, vừa là người kiện chính phủ, vừa tự tạo ra thỏa thuận một quỹ tiền thuế có thể bồi thường cho những người cùng phe với ông. (MPL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT