Mỹ kiểm tra nhà máy ở Việt Nam liên quan đến Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các quan chức Hải Quan Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất tại những nhà máy có liên quan đến Trung Quốc ở Việt Nam.

Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các thanh tra viên đã kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc nguyên liệu thô và quy trình sản xuất nhằm xác định “mức độ giá trị” được tạo ra tại Việt Nam trước khi hàng hóa được xuất cảng sang Mỹ, đồng thời xem xét “các dấu hiệu vi phạm tiềm tàng về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhu liệu.”

Đối với ngành dệt may, doanh nghiệp Việt Nam phải xác định nguồn gốc của bông, xơ, sợi, vải, thuốc nhuộm và các nguyên phụ liệu không liên quan đến Trung Quốc. (Hình: Công Triệu/Tuổi Trẻ)

Sự việc làm dấy lên khả năng Tòa Bạch Ốc có thể sớm tìm thêm lý do để áp đặt thêm thuế quan đối với Việt Nam.

Trong khi đó, báo Dân Trí hôm 28 Tháng Bảy dẫn tin từ Cục Quản Lý và Phát Triển Thị Trường Trong Nước thuộc Bộ Công Thương, cho biết hôm 23 Tháng Bảy vừa qua, Tổng Thống Donald Trump đã ký “bản ghi nhớ” yêu cầu Cơ Quan Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ (USTR) điều tra theo Mục 301 thuộc Đạo Luật Thương Mại Hoa Kỳ năm 1974 đối với 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Việc này nhằm xem xét các nước trong danh sách bị điều tra đã ban hành và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập cảng hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức hay chưa.

Đây cũng là công cụ để Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại đối với những hành vi, chính sách hoặc thực tiễn của quốc gia khác bị coi là không công bằng, vi phạm các cam kết quốc tế hoặc gây gánh nặng cho thương mại Mỹ.

Đáng chú ý, quy định của Mỹ nhấn mạnh hàng hóa được sản xuất “toàn bộ hoặc một phần” bằng lao động cưỡng bức. Điều này đồng nghĩa rủi ro không chỉ nằm ở khâu sản xuất cuối cùng, mà còn có thể phát sinh từ nguyên liệu, linh kiện, bán thành phẩm hoặc bất kỳ công đoạn nào trong chuỗi cung ứng liên quan đến Trung Quốc.

Theo Cục Quản Lý và Phát Triển Thị Trường Trong Nước, trong bối cảnh đó, truy xuất nguồn gốc trở thành yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam chứng minh sản phẩm không sử dụng lao động cưỡng bức trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

“Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị sẵn hồ sơ để có thể nhanh chóng cung cấp khi cơ quan quản lý hoặc đối tác nhập khẩu yêu cầu xác minh,” Cục Quản Lý và Phát Triển Thị Trường Trong Nước khuyến cáo.

Nhiều doanh nghiệp thép ở Việt Nam đã mở rộng xuất cảng sang hàng chục thị trường, giảm dần tỉ trọng doanh thu từ Mỹ. (Hình: HSG/Tuổi Trẻ)

Cụ thể, đối với các ngành có chuỗi cung ứng nhiều tầng như dệt may, da giày, điện tử, năng lượng hay nông sản, doanh nghiệp ở Việt Nam cần có khả năng xác định nguồn gốc nguyên liệu, nhà cung cấp, địa điểm sản xuất và các công đoạn hình thành sản phẩm.

Theo cách phân loại hiện nay của Hoa Kỳ, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam thuộc nhóm áp dụng mức thuế 12.5%, trừ các sản phẩm được miễn theo phụ lục của “bản ghi nhớ.”

Trước đó, hôm 25 Tháng Bảy, sau khi Việt Nam bị USTR áp mức thuế mới 12.5%, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, phản hồi rằng quyết định này “chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Hà Nội trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức.”

Bà Hằng cũng đề nghị phía Mỹ “đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.” (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT