WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy (Cộng Hòa-Louisiana) nói ông không biết Tổng Thống Donald Trump có coi Quốc Hội “là cơ quan độc lập, độc lập với tổng thống” hay không, theo Politico hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Sáu.
“Đôi khi, ông làm như Quốc Hội chỉ là phần phụ thuộc, mà thực tình, đôi khi, Quốc Hội làm như mình là phần phụ thuộc,” vị thượng nghị sĩ (TNS) sắp mãn nhiệm cho hay trên chương trình “Face the Nation” của đài CBS được quay phim trước rồi chiếu hôm Chủ Nhật.

Ông Cassidy cũng cho biết nếu là tổng thống, ông sẽ tập trung giải quyết vấn đề giá cả, bao gồm chi phí khám chữa bệnh và giá thực phẩm.
Mối quan hệ giữa ông Cassidy với Tổng Thống Trump xấu đi từ khi vị TNS này bỏ phiếu ủng hộ truất phế ông Trump liên quan tới vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021.
Mới đây, trưa Thứ Tư, hai ông cãi nhau căng thẳng về cuộc chiến Iran trong buổi họp riêng của các TNS Cộng Hòa sau khi Thượng Viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết hạn chế thẩm quyền chiến tranh của Tổng Thống Trump. Ông Cassidy bỏ phiếu thuận trong cuộc bỏ phiếu đó hôm Thứ Ba.
Nhưng hôm Thứ Năm, sau khi được mời tới Tòa Bạch Ốc nói chuyện với Phó Tổng Thống JD Vance và đặc phái viên Steve Witkoff, ông Cassidy bỏ phiếu chống nghị quyết khác về Iran.
Tuy nhiên, Cassidy phải trả giá đắt vì chống Tổng Thống Trump: Sau hơn 10 năm làm TNS liên bang, ông Cassidy thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ vòng một của đảng Cộng Hòa ở Louisiana hồi Tháng Năm. Dân Biểu Julia Letlow (Cộng Hòa-Louisiana), ứng cử viên được ông Trump ủng hộ, về nhất vòng một và thắng luôn vòng hai hôm Thứ Bảy trước ông John Fleming, thủ quỹ tiểu bang này.
Vào Tháng Mười Một, bà Letlow sẽ là ứng cử viên Cộng Hòa tranh chiếc ghế của ông Cassidy với ông Jamie Davis, người nông dân giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ vòng hai bên phía Dân Chủ hôm Thứ Bảy. (Th.Long) [kn]

























































































































