DHS mua hai cơ sở giam giữ người nhập cư ở California giá $1.5 tỷ

SAN DIEGO, California (NV) – Công ty nhà tù tư nhân đã bán hai cơ sở giam giữ người nhập cư lớn nhất ở California cho Bộ Nội An (DHS) với giá $1.5 tỷ. Điều này có nghĩa là DHS đã mở rộng quy mô giam giữ người nhập cư mà không phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn nhà tù tư nhân. Theo LATimes cho biết hôm Thứ Ba, 7 Tháng Bảy.

Việc mua bán này diễn ra khi DHS được chính quyền Tổng Thống Trump cấp $170 tỷ thuộc đạo luật One Big Beautiful Bill, trong đó một phần lớn được dành để mở rộng phạm vi hoạt động của Cảnh Sát Di Trú (ICE) nhằm thực hiện chiến dịch trục xuất quy mô lớn.

Trung Tâm Giam Giữ Otay Mesa gồm 1,994 giường ở San Diego. (Hình: SANDY HUFFAKER / AFP) (Photo by SANDY HUFFAKER/AFP via Getty Images)

Phát ngôn viên của DHS xác nhận rằng việc mua bán được thực hiện nhờ nguồn tài trợ từ luật thuế lớn của tổng thống, “cho phép ICE mở rộng không gian giam giữ để thực hiện lời hứa của tổng thống về trục xuất hàng loạt.”

DHS cho biết việc sở hữu trực tiếp các cơ sở giam giữ sẽ giúp ICE duy trì năng lực bắt giữ và giam giữ người nhập cư tại California, nơi chính quyền liên bang cho rằng không thể dựa nhiều vào các nhà tù của tiểu bang và địa phương như ở một số tiểu bang khác do các chính sách “thành phố trú ẩn” (sanctuary policies.)

Trong thông báo hôm Thứ Hai, công ty CoreCivic có trụ sở tại Tennessee cho biết, việc bán cơ sở giam giữ California City Detention Facility gồm 2,560 giường và trung tâm giam giữ Otay Mesa Detention Center gồm 1,994 giường ở San Diego đã hoàn thành vào ngày 2 Tháng Bảy.

Công ty CoreCivic dự trù ​​thu về khoản tiền ròng khoảng $1.1 tỷ sau khi trừ thuế thu nhập và các chi phí giao dịch.

Ông Ryan Gustin, giám đốc phụ trách đối ngoại của CoreCivic, cho biết các thương vụ bán tài sản như vậy không phải là điều hiếm gặp và khẳng định rằng “quy trình thực hiện được tiến hành một cách chặt chẽ và minh bạch,” theo LATimes.

Ông nói thêm rằng mức định giá được xác định thông qua quy trình thẩm định bắt buộc của chính quyền liên bang, với sự tham gia của các đơn vị thẩm định độc lập nhằm xác định giá trị thị trường hợp lý một cách khách quan.

Mặc dù quyền sở hữu đã chuyển sang chính phủ liên bang, CoreCivic sẽ vẫn tiếp tục quản lý và vận hành hai trung tâm theo các hợp đồng hiện có với ICE, theo LATimes cho biết. Hợp đồng đối với cơ sở California City kéo dài đến Tháng Tám, năm 2027, còn Otay Mesa đến tháng Mười Hai, năm 2029. Cả hai đều có điều khoản gia hạn thêm năm năm.

“Chúng tôi rất hài lòng với việc bán hai cơ sở trọng yếu này cho đối tác chính phủ của công ty. Điều này không chỉ khẳng định giá trị danh mục bất động sản cốt lõi của công ty mà còn phản ánh vai trò của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp giải pháp linh hoạt, dài hạn cho chính phủ,” ông Patrick Swindle, giám đốc điều hành của CoreCivic, cho biết trong thông báo.

Thượng Nghị Sĩ Alex Padilla (California – Dân Chủ) tuyên bố việc chuyển quyền sở hữu không làm thay đổi trách nhiệm của chính phủ trong việc bảo đảm điều kiện giam giữ nhân đạo. Ông cho biết các chuyến thanh tra trước đây tại những cơ sở do CoreCivic vận hành đã ghi nhận nhiều điều kiện mà ông mô tả là “không thể chấp nhận được” đối với những người nhập cư không gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Hiện California có tám trung tâm giam giữ của ICE với sức chứa gần 9,000 người. CoreCivic cũng cho biết đang tiếp tục đàm phán với ICE về khả năng bán thêm các cơ sở giam giữ khác cho chính phủ liên bang trong tương lai. (KL) [kn]
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT