ATLANTA, Georgia (NV) – World Cup vốn là nơi các đội tuyển cạnh tranh bằng chuyên môn, nhưng càng đi sâu vào giải đấu 2026, FIFA lại càng phải đứng trước những khiếu kiện và tranh cãi ngoài sân cỏ, theo Daily Mail ngày 8 Tháng Bảy.
Sau chiến thắng kịch tính 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội, làn sóng chỉ trích bùng nổ từ phía đại diện Châu Phi. Một số cầu thủ cùng ban huấn luyện Ai Cập cho rằng nhiều quyết định trọng tài đã bất lợi cho họ, thậm chí xuất hiện những phát biểu khẳng định FIFA “muốn” Argentina và Messi đi tiếp để có lợi cho FIFA.

Trước đó không lâu, đội tuyển Anh cũng từng gây chú ý khi phản ứng về công tác điều hành trận đấu với Mexico. Truyền thông Anh thậm chí đặt vấn đề FIFA cần xem xét lại một số quy định bảo vệ cầu thủ sau những pha phạm lỗi liên tiếp nhằm vào các ngôi sao.
Những câu chuyện ấy cho thấy một thực tế thú vị FIFA ngày nay không chỉ tổ chức World Cup, mà còn gần như trở thành “tòa án” tiếp nhận đủ loại đơn khiếu nại của bóng đá thế giới.
Trong quá khứ, sau một trận đấu gây tranh cãi, các đội tuyển thường chỉ dừng lại ở vài lời phàn nàn trong phòng họp báo nhưng World Cup 2026 thì mọi thứ đang bị dẫn đi quá xa.
Cầu thủ lên mạng xã hội chỉ trích. Thậm chí còn có cả hiện tượng cầu thủ đội này và nguyên thủ quốc gia đội khác đấu khẩu chỉ trích nhau trên các phương tiện thông tin rồi còn hăm dọa chuyện đã có cầu tủ bị bỏ tù.
Các Liên Đoàn Bóng Đá giờ không chịu ngồi yên nữa mà sẵn sàng gửi vắn bản, khiếu kiện hoặc phản ứng trực tiếp FIFA. Nổi cộm là những sự việc “ăn theo” vụ FIFA “hào phóng” sửa luật để đưa cầu thủ Balogun của chủ nhà Mỹ nhận thẻ đỏ trận trước, trận này vẫn được ra sân.
Rồi đến các cựu danh thủ tranh luận trên truyền hình cùng người hâm mộ cũng tham gia khiến bất kỳ quyết định nào cũng có thể trở thành chủ đề kéo dài nhiều ngày.
Sau trận Argentina-Ai Cập, một số ý kiến từ phía Ai Cập cho rằng đội bóng của họ chịu nhiều quyết định bất lợi trong hiệp hai, từ các pha va chạm, thời gian bù giờ cho đến cách trọng tài xử lý những tình huống nhạy cảm và cơn mưa thẻ trút xuống toàn đội Ai Cập.
Dù chưa có bằng chứng nào cho thấy các cáo buộc về việc FIFA “dàn xếp” nhưng sau vụ Balogun, chỉ số niềm tin của FIFA giảm xuống mức rất thấp.

Việc FIFA bị ví von trở thành “tòa án” thực chất là những chỉ trích và các “lá đơn” làm khó theo kiểu lên án FIFA hơn là gõ cửa tìm sự minh bạch.
FIFA đang ngày càng phải đối mặt với nhiều lĩnh vực. Thậm chí FIFA sản sinh ra VAR để trọng tài “đỡ tội” hơn những chính VAR cũng bị chỉ trích là hình thức tạo phòng VAR thực thi theo ý của FIFA.
Mới đây, sau khi đội Ai Cập lên án FIFA thiên vị đẩy Argentina vào tứ kết thì lại có thông tin FBI “sờ gáy” Liên Đoàn Bóng Đá Argentina liên quan vụ rửa tiền rất lớn.
Rồi chính người cũ của FIFA là cựu Chủ Tịch Sepp Blatter chỉ trích chủ tịch đương nhiệm Gianni Infantino lạm quyền lấy danh nghĩa cá nhân chà đạp lên những bộ luật của FIFA.
Nguy hiểm hơn là những hăm dọa trong chính ngôi nhà bóng đá thế giới khi có Liên Đoàn Bóng Đá quốc gia sẵn sàng đưa FIFA ra Tòa Án Trọng Tài Thể thao. (Anh Khoa) [kn]
































































































































