WASHINGTON, DC (NV) – Dự luật gia cư quan trọng, được cả hai đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ ủng hộ mạnh mẽ, chính thức trở thành luật kể từ Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy, dù không được Tổng Thống Donald Trump ký, theo The Hill.
Dự luật này được cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện thông bằng đại đa số phiếu thuận, và theo lịch, lẽ ra tháng trước, Tổng Thống Trump tới Quốc Hội để ký thành luật. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng trước đó, ông bất ngờ hủy lễ ký, nêu lý do ông muốn Đạo Luật SAVE America về cải tổ bầu cử được thông qua trước. Đạo luật này bắt buộc trình bằng chứng công dân Mỹ khi ghi danh bầu cử và bắt buộc cử tri trình thẻ căn cước khi bỏ phiếu.

Tới Thứ Sáu tuần này, Tổng Thống Trump vẫn tuyên bố không ký dự luật gia cư.
“Tôi sẽ không ký dự luật gia cư, dù đã được Quốc Hội chuẩn thuận và chuyển qua Tòa Bạch Ốc, để phản đối việc Thượng Viện Mỹ không thể thông qua Đạo Luật SAVE America,” ông Trump viết trên Truth Social.
Sự phản đối của Tổng Thống Trump hầu như chỉ mang tính tượng trưng. Theo Hiến Pháp Mỹ, dự luật nào được lưỡng viện thông qua sẽ đương nhiên trở thành luật nếu tổng thống không ký hoặc phủ quyết trong vòng 10 ngày, không tính Chủ Nhật.
Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, chuyển dự luật này qua Tòa Bạch Ốc hôm 29 Tháng Sáu, và theo Hiến Pháp, thời hạn chót để ông ký hoặc phủ quyết là nửa đêm Thứ Bảy.
Dự luật gia cư tên chính thức là Con Đường Tới Nhà Ở Thế Kỷ Thứ 21 và có mục đích tăng số lượng nhà ở, giảm chi phí nhà cửa và hạn chế số lượng nhà biệt lập mà công ty tư nhân được quyền mua. Đây là dự luật cả ứng cử viên đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đang muốn dùng để tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tháng Mười Một, cuộc bầu cử mà giá cả sẽ là một trong những vấn đề cử tri quan tâm nhiều nhất.
Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Massachusetts), phó chủ tịch ủy ban gia cư Thượng Viện, chỉ trích Tổng Thống Trump bằng lời lẽ mỉa mai.
“Tại sao Tổng Thống Trump ngồi trên dự luật gia cư quan trọng này hơn hai tuần? Có lẽ vì trong đó chẳng có gì cho bản thân ông – không có phòng khiêu vũ dát vàng, không có phi cơ Qatar, không có hợp đồng tiền ảo $2 tỷ,” bà Warren cho hay trong bản tuyên bố được ủy ban gia cư đưa ra hôm Thứ Bảy sau khi dự luật này có hiệu lực.
“Không có gì trong Con Đường Tới Nhà Ở Thế Kỷ Thứ 21, ngoại trừ cách giảm chi phí nhà ở. Ông Donald Trump không thể cầm bút lên ký chỉ vì ông không quan tâm tới giảm chi phí cho người dân Mỹ,” bà Warren cho biết. (Th.Long) [kn]





































































































































