EAST RUTHERFORD, New Jersey (NV) – Lịch sử World Cup gần 100 năm, thời gian nghỉ giữa hai hiệp chỉ kéo dài 15 phút theo Luật Bóng Đá do IFAB ban hành, nhưng trận chung kết World Cup 2026 sẽ chứng kiến khoảng nghỉ gấp đôi thời gian quy định để tất cả cùng thưởng thức chương trình trình diễn âm nhạc quy mô, theo Daily Mail ngày 15 Tháng Bảy.
Giới chuyên môn không hài lòng với việc FIFA từng tự hào bóng đá là môn thể thao số 1, thế mà khi đưa bóng đá đến Bắc Mỹ lại học các show sự kiện ở Super Bowl mà người Mỹ rất thích.

Đã có ý kiến đặt ra rằng có phải FIFA đang “Mỹ hóa” World Cup hay đơn giản chỉ là “nhập gia tùy tục” khi trận chung kết diễn ra trên đất Mỹ?
Lần đầu tiên World Cup có “halftime show.” Điều mà đứng dưới góc độ chuyên môn thì các cầu thủ và huấn luyện viên rất ngao ngán do cầu thủ bị ngắt nhịp thi đấu còn người hâm mộ thì đi xem chung kết được khuyến mãi thêm món ca nhạc.
Chỉ với thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp để cầu thủ uống nước đã bị chỉ trích nhiều dù đó là bài toán thương mại rất lớn mà FIFA tạo điều kiện để đưa vào các clip quảng cáo bộn tiền lên TV.
Thế nhưng trận chung kết World Cup 2026 không chỉ vài phút mà là 15 phút nghỉ thông thường giữa hai hiệp và 15 phút cộng thêm để chen vào show âm nhạc mà Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino gọi đó là sự kiện lịch sử, nơi bóng đá, âm nhạc và văn hóa hòa làm một.
Sự kiện có sự hợp tác của Global Citizen và được đạo diễn nghệ thuật bởi Chris Martin (Coldplay) cùng những nghệ sĩ hàng đầu như Shakira, Madonna, BTS và cả Justin Bieber được công bố tham gia.
Với giới bóng đá thì nghỉ lâu để xem ca nhạc là điều chưa từng có nhưng với người Mỹ xem các sự kiện thể thao thì đã quá quen thuộc. Như NBA có show giải lao, MLB có các tiết mục giải trí, NHL có biểu diễn trên sân còn Super Bowl thì có Halftime Show.
Giờ thì FIFA “nhập gia tùy tục” học rất nhanh từ Super Bowl.

Phân tích của giới tuyền thông thì trong thời đại TikTok, YouTube và mạng xã hội, FIFA không còn cạnh tranh với UEFA hay Olympic nữa mà đối thủ của họ là Netflix, là Disney, là Super Bowl và các nền tảng giải trí toàn cầu.
FIFA chấp nhận kiểu sự kiện mà Super Bowl rất thành công, điều đó cũng đồng nghĩa với tiền, với yếu tố thương mại khi sẽ có nhiều nhà tài trợ hơn, quảng cáo đắt giá hơn và truyền hình có nhiều “giờ trống” để phát hơn…
Nếu trước đây, người Mỹ còn phải học bóng đá thì bây giờ đến lượt FIFA học Mỹ mang các sự kiện “ngoài luồng” vào bóng đá. (Yến Nhi) [kn]







































































































































