WASHINGTON, DC (NV) – Mùa mua sắm chuẩn bị cho năm học mới gần kề, các phụ huynh đang tính toán xem mình có thể chi bao nhiêu cho đồ dùng học tập, những món đồ nào con của họ có thể tái sử dụng từ năm học trước, và những món nào trong danh sách do giáo viên đưa ra sẽ phải loại bỏ.
Trong lúc đó, tờ Washington Post (The Post) hôm 21 Tháng Tám, ghi nhận theo phúc trình của tổ chức Century Foundation và Groundwork Collaborative đưa ra cho biết, chi phí mua sắm đồ dùng học tập cho học sinh năm nay tăng gần 8% so với năm ngoái.

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng các nhà sản xuất những mặt hàng thiết yếu như keo Elmer’s, vở ghi chép Mead và Five Star, hay tai nghe Logitech đều công khai thông báo về việc tăng giá do các mức thuế quan mà chính quyền Tổng Thống Trump áp đặt lên hàng hóa nhập cảng.
The Post ghi lại câu chuyện của cô Princess Heard, người mẹ đơn thân có hai con ở Roswell, Georgia. Cô bắt đầu dành dụm tiền mua sắm đồ dùng học tập cho năm học mới cho các con ngay ngày cuối cùng của năm học cũ mỗi mùa Xuân. Cô Heard, hiện đang làm việc cho một công ty bảo hiểm y tế, tính toán rằng năm nay cô cần $200 để mua ba lô mới và các vật dụng theo danh sách yêu cầu của giáo viên cho các con. Cô đã kiếm khoản tiền này bằng cách tham gia các cuộc khảo sát trực tuyến để nhận thù lao.
Khi đưa các con đến cửa hàng Target vào ngày trước khi năm học mới bắt đầu, cô luôn mở sẵn ứng dụng máy tính trên điện thoại để tính toán chi phí mỗi khi bọn trẻ bỏ đồ dùng cần thiết vào xe đẩy. Vị phụ huynh này đã chạm mức ngân sách tối đa $200 trong khi danh sách mua đồ dùng học tập vẫn chưa hoàn tất.
“Các chương trình giảm giá không hấp dẫn bằng mọi năm,” cô chia sẻ. “Chúng tôi không mua được nhiều đồ dùng như thường lệ… Bình thường thì tôi có thể mua được đầy đủ.”
“Cái khó ló cái khôn.” Cuối cùng, cô quyết định không mua bất kỳ món đồ dùng lớp học nào mà giáo viên yêu cầu, chẳng hạn như khăn ướt hay khăn giấy. Cô cho biết sẽ tự mang những thứ này đến trường vào thời điểm sau trong năm học.
Trong một cuộc thăm dò do Good Morning America và Ipsos thực hiện vào cuối Tháng Bảy, 2/3 số phụ huynh cho biết việc mua sắm đồ dùng cho năm học mới năm nay tốn kém hơn, và hầu như không ai cho rằng chi phí này thấp hơn. Họ dự trù chi trung bình $118 cho mỗi đứa trẻ để mua đồ dùng học tập, cùng tổng số tiền hơn $800 cho các khoản như dụng cụ thể thao, quần áo, sách vở, thiết bị công nghệ và những món đồ cần thiết khác cho việc tựu trường.
Cô Annie Redlin, một y tá tại Rochester, Minnesota, yêu cầu ba cậu con trai gom tất cả các món đồ dùng học tập còn dư lại để chuẩn bị cho ngày tựu trường vào tuần tới. Cô lần lượt đọc tên từng món đồ có trong danh sách mua sắm do giáo viên yêu cầu và hỏi xem các con đã có món đó trong đống đồ vừa gom hay chưa.
Tại Alexandria, Virginia, 14 trường tiểu học công lập đăng danh sách đồ dùng học tập cần thiết lên trang TeacherLists.com. Học sinh lớp 2 thường được yêu cầu mang theo 13 món đồ, với tổng chi phí trung bình là $61.87 khi mua tại Target. Nhưng phần lớn các phụ huynh luôn phải trả nhiều hơn số đó, theo The Post.
Theo The Post, truyền thống học sinh cùng danh sách đồ dùng học tập đi đến các cửa hàng văn phòng phẩm mỗi dịp tựu trường nay đã thay đổi vì kỷ nguyên internet. Hiện nay, hơn một triệu giáo viên đăng tải danh sách các món đồ cần thiết cho học sinh lên trang web TeacherLists.com. Theo Bà Elizabeth Lamport – phó giám đốc điều hành trang web này, tổng chi phí trung bình để mua trọn bộ danh sách trên là $91.55 cho khoảng 15 món đồ (áp dụng với khách hàng mua sắm tại Target và Walmart. (KL) [dt]










