SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 24 Tháng Tám, sau một tuần làm việc, phiên xử sơ thẩm 227 bị cáo trong đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy… từ vụ phát hiện bốn nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách ma túy qua phi trường Tân Sơn Nhất hồi Tháng Ba, 2023, đã được Viện Kiểm Sát TP.HCM đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Báo Tuổi Trẻ dẫn nhận định của Viện Kiểm Sát cho rằng, đây là vụ án “đặc biệt nghiêm trọng” với một chuỗi hoạt động khép kín từ Châu Âu, Cambodia về Việt Nam, sau đó đưa ma túy đến các đầu mối tiêu thụ và tổ chức sử dụng. Số lượng ma túy “đặc biệt lớn,” gồm nhiều chủng loại, trong đó có những loại “đặc biệt nguy hiểm.”

Trong đó, các bị cáo được dư luận quan tâm là Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân; Nguyễn Thị An, tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar Carmona (An Tây), quốc tịch Tây Ban Nha, và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, biệt danh “cô tiên từ thiện,” bị truy tố về tội “tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy,” với mức án khá nặng.
Cụ thể, Viện Kiểm Sát xác định người mẫu Andrea Aybar Carmona đã sử dụng ma túy từ khoảng năm 2020, và nhiều lần mua ma túy đá của bị cáo Nguyễn Phước Bảo Lộc để sử dụng tại nhà.
Ban đầu, cô ta trực tiếp liên hệ bị cáo Lộc, về sau chủ yếu nhờ trợ lý Văn Anh Duy mua, nhận ma túy và chuyển tiền qua tài khoản của người này để trả.
Trong hai ngày 2 và 8 Tháng Mười Một, 2024, bị cáo Andrea Aybar Carmona đã cung cấp ma túy và địa điểm để cùng các bị cáo Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng nên vi phạm vào hai tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,” và “tàng trữ trái phép chất ma túy.” Vì vậy, Viện Kiểm Sát đề nghị tòa tuyên phạt 9-11 năm tù.
Trong khi đó, theo hồ sơ, ca sĩ Chi Dân và anh trai Nguyễn Trung Tín, 44 tuổi, bị cáo buộc hôm 4 Tháng Mười Một, 2024 đến một căn nhà trên đường Cộng Hòa, Sài Gòn, sau đó rủ nhóm bảy người góp tiền mua nhiều loại ma túy như Ketamine, thuốc lắc và cả “nước vui” cùng dụng cụ để cả nhóm sử dụng.
Từ những hành vi trên, Viện Kiểm Sát cho rằng hai anh em bị cáo Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Trung Tín vi phạm tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,” nên đề nghị mức án 7-8 năm tù.
Còn bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai Vũ Hải Anh – con trai một cựu hoa hậu, bị cáo buộc đã chuẩn bị khí cười, ma túy, “nước vui,” thuốc lắc cùng các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật vào ngày 16 Tháng Ba, 2024, tại nhà ở đường Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, Thủ Đức trước đây, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,” với mức án đề nghị 6-7 năm tù.

Ngoài nhóm bị cáo trên, Viện Kiểm Sát xác định bị cáo Hà Danh Nậm, còn gọi là “Hữu Sơn,” 52 tuổi, quê Nghệ An, đang bị truy nã, giữ vai trò quan trọng trong đường dây “đại án ma túy” liên quan bốn tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, thực hiện sáu chuyến hàng ma túy được vận chuyển trót lọt từ Pháp về Việt Nam, nên đề nghị tòa tuyên án tử hình cùng tám bị cáo khác.
Theo cơ quan tố tụng, đường dây được tổ chức thành nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu, với dòng tiền giao dịch gần 29,000 tỷ đồng ($1.1 tỷ). Hơn 2,700 bị can đã bị khởi tố trong 477 vụ án. (Tr.N)










