Chính quyền chuẩn bị thu hồi 200,000 visa người nước ngoài ở Mỹ xin tỵ nạn

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch rà soát để thu hồi khoảng 200,000 thị thực (visa) của những người nước ngoài vào Mỹ tạm thời với mục đích du lịch hoặc kinh doanh nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn. Nếu được thực hiện, đây sẽ là đợt thu hồi thị thực hàng loạt với quy mô lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và nhiều khả năng sẽ vấp phải các thách thức pháp lý. Theo The New York Times (NYT) hôm Thứ Ba, 25 Tháng Tám.

Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết kế hoạch dự trù thực hiện theo từng đợt, trong quá trình giới chức rà soát các trường hợp nhập cảnh bằng thị thực B1 hoặc B2, vốn thường được cấp cho những chuyến đi ngắn hạn vì mục đích kinh doanh, du lịch hoặc công việc.

Ngoại Trưởng Marco Rubio (phải) và Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Eric Lee/Getty Images)

“Xin visa với mục đích tìm kiếm quy chế tị nạn là gian lận, và đó là cơ sở để thu hồi thị thực,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Tommy Pigott nói trong một tuyên bố, theo NYT.

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Trump và Ngoại Trưởng Rubio, chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng visa là một đặc quyền, chứ không phải là quyền lợi,” ông Pigott nói.

Ông Pigott cho biết Bộ Ngoại Giao đang phối hợp với Bộ Nội An (DHS) “để xác định và thu hồi visa không di dân của những người nước ngoài vào Mỹ với lý do là khách ngắn hạn, nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn để ở lại lâu dài.”

Bộ Ngoại Giao chưa đưa ra con số cuối cùng về số visa sẽ bị thu hồi. Phát ngôn viên Pigott nói: “Quá trình này sẽ tiếp tục, vì vậy số lượng thị thực bị thu hồi vẫn đang thay đổi và sẽ được thực hiện theo từng đợt.”

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào Thứ Hai, 24 Tháng Tám, Phó Ngoại Trưởng Christopher Landau đã lên tiếng chỉ trích những người mà ông cho là tìm cách sử dụng visa du lịch và công tác để nhập cảnh vào Hoa Kỳ, sau đó nộp đơn xin tị nạn.

“Người dân tại Mỹ và trên khắp thế giới đã quá ngán ngẩm với những yêu cầu xin tị nạn không có cơ sở,” ông Landau viết trên X. “Tị nạn không được phép trở thành kẽ hở để lách luật nhập cư.”

Theo NYT, hành động thái này nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Tổng Thống Trump nhằm hạn chế di trú và chương trình tị nạn. DHS đã đình chỉ việc giải quyết và xét duyệt các đơn xin tị nạn, mặc dù một thẩm phán liên bang đã yêu cầu chính quyền tiếp tục xem xét những hồ sơ này.

Chiến dịch thu hồi visa diễn ra trong lúc chính sách di trú Mỹ có thêm nhiều thay đổi. Tuần trước, một chánh án liên bang ở New York đã chặn nỗ lực của chính quyền nhằm đình chỉ việc cấp thị thực cho người nộp đơn từ 75 quốc gia, cho rằng lý do chính phủ đưa ra không có cơ sở pháp lý.

Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao đã tạm thời điều chỉnh lịch phỏng vấn thị thực tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới để các viên chức tham gia khóa huấn luyện về chính sách “gánh nặng công cộng” nghiêm ngặt hơn. Theo chính sách này, viên chức lãnh sự có thể từ chối cấp thị thực di dân cho những người được cho là có khả năng phải dựa vào trợ cấp công cộng.

Theo AP, visa B1 được cấp cho các chuyến công tác, còn visa B2 thường dành cho mục đích du lịch, thăm thân hoặc điều trị y tế. Các tài liệu hoặc thông tin từ giới chức trách chưa làm rõ ngay được có bao nhiêu người sở hữu các loại thị thực này đang hoặc đã xin tị nạn tại Hoa Kỳ và sẽ chịu ảnh hưởng bởi chiến dịch thu hồi visa ở mức quy mô lớn nhất lịch sử Mỹ này.

Cũng theo AP, kế hoạch thu hồi thị thực nhiều khả năng sẽ đối mặt với các vụ kiện tại tòa án. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT