WASHINGTON, DC (NV) – Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa – Louisiana) dự tính gặp ông Musk tại Texas hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, trong lúc đi vận động cho các ứng cử viên của đảng tại tiểu bang này. Bốn người biết về kế hoạch xác nhận cuộc gặp, mặc dù họ cảnh cáo lịch trình của ông Musk có thể thay đổi vào phút chót.
Văn phòng ông Johnson và America PAC của tỷ phú Musk chưa bình luận công khai về nội dung hai người dự định thảo luận.

Quỹ hoạt động chính trị America PAC của ông Musk đang chuẩn bị chi từ $100 triệu đến $120 triệu để đưa cử tri Cộng Hoà đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Reuters cho biết nhóm này dự tính tập trung vào vận động tận nhà, quảng cáo kỹ thuật số và thư vận động tại ít nhất tám tiểu bang. Ông Musk bỏ hơn $85 triệu cho cuộc bầu cử năm nay, và gần như toàn bộ $50.3 triệu mà America PAC đang có trong tay đến trực tiếp từ ông.
Phía Cộng Hoà đặc biệt muốn một phần số tiền đó chảy vào những địa hạt Hạ Viện đang tranh chấp. Theo Politico, một số giới chức trong đảng tin ông Musk đang cân nhắc dành tiền cho các ứng cử viên Cộng Hòa tại những nơi có thể quyết định bên nào kiểm soát Hạ Viện sau ngày 3 Tháng Mười Một.
Điều đáng chú ý là đảng Cộng Hoà hiện không hề thiếu tiền. Họ đang có khoảng $130 triệu tiền mặt, trong khi đảng Dân Chủ chỉ có khoảng $16 triệu. Tổng Thống Trump và các tổ chức chính trị thân ông cũng đang nắm hàng trăm triệu đô la khác.
Nhưng với mức tín nhiệm của ông Trump xuống thấp, kinh tế gây bất mãn và cuộc chiến Iran trở thành gánh nặng trong cuộc bầu cử, ngay cả lợi thế tài chính lớn đó dường như vẫn chưa khiến lãnh đạo Cộng Hoà cảm thấy an toàn. Reuters mô tả đại hội giữa nhiệm kỳ sắp tới của đảng tại Dallas vừa là một cuộc tập hợp lực lượng, vừa giống một chiến dịch cứu nguy.
Cuộc gặp gỡ Johnson-Musk vì vậy không chỉ là một cuộc gặp giữa chủ tịch Hạ Viện quyền lực và một doanh nhân, nhưng diễn ra đúng lúc Cộng Hoà cần cả tiền lẫn bộ máy vận động cử tri để bảo vệ đa số mong manh tại Hạ Viện, còn ông Musk đang nắm trong tay khả năng bơm thêm ít nhất $100 triệu vào những địa hạt có thể quyết định ai kiểm soát Quốc Hội sau ngày 3 Tháng Mười Một.
Và đó là lúc một “di dân” gốc Nam Phi trở nên đặc biệt quý giá.
Câu chuyện càng trớ trêu bởi chỉ hơn một năm trước, ông Musk và ông Trump từng công khai trở mặt, thoá mạ lẫn nhau. Chính ông Musk là người đầu tiên tiết lộ tên ông Trump trong hồ sơ của tỷ phú “ấu dâm” Epstein.
Chưa hết, tỷ phú Musk công kích dự luật thuế và chi tiêu của Tổng Thống Trump, đe dọa lập một chính đảng mới và dọa tài trợ cho những người thách thức các dân biểu Cộng Hòa ủng hộ ông Trump. Ông Trump đáp trả bằng cách đe dọa cắt trợ cấp và hợp đồng liên bang dành cho Tesla và SpaceX. (MPL) [dt]




