STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Hai nhà kinh tế học người Mỹ, ông Robert E. Hall và ông Michael Woodford, đoạt giải Nobel Kinh Tế Năm 2026 nhờ nghiên cứu cách ổn định nền kinh tế, Hàn Lâm Viện Khoa Học Hoàng Gia Thụy Điển công bố hôm Thứ Hai, 12 Tháng Mười, theo Washington Post.
Ông Hall, 83 tuổi, là giáo sư kinh tế học tại Stanford University ở California, còn ông Woodford, 71 tuổi, là giáo sư kinh tế học tại Columbia University ở New York. Hai ông sẽ chia nhau tiền thưởng 12 triệu kronor Thụy Điển ($1.2 triệu).

Vào những năm 1930, nhà kinh tế học John Maynard Keynes người Anh đưa ra những chính sách ổn định nền kinh tế mỗi khi nền kinh tế quá lạnh hoặc quá nóng. Những chính sách đó hữu hiệu tới những năm 1970 thì tỏ ra không thể ứng phó với hàng loạt cú sốc về năng lượng.
Công trình nghiên cứu của ông Hall và ông Woodford tạo ra khuôn khổ để hiểu tại sao những chính sách đó thất bại, đồng thời nhấn mạnh chính phủ và ngân hàng trung ương phải thông báo rõ ràng với người dân cũng như doanh nghiệp về kế hoạch của họ và lý do họ can thiệp, theo tổ chức Nobel.
“Hiểu được những người quyết định chi tiêu, họ dự trù chính sách trong tương lai sẽ như thế nào, là rất quan trọng đối với hiệu quả của chính sách,” ông Woodford cho biết.
Ủy ban Nobel lưu ý cuốn sách tựa “Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy” (Lãi Suất và Giá Cả: Nền Tảng của Lý Thuyết Chính Sách Tiền Tệ) năm 2003 của Woodford là tác phẩm chính giúp tạo ra khuôn khổ mới đó dựa trên công trình nghiên cứu của ông và công trình nghiên cứu của ông Hall.
“Tôi rất vui,” ông Woodford nói về việc đoạt giải Nobel Kinh Tế. “Thật là niềm vinh dự lớn lao. Thật bất ngờ.” (Th.Long)




