WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ và Iran tấn công qua lại, lần đầu tiên trong hơn một tháng, từ đêm Chủ Nhật qua Thứ Hai, 31 Tháng Tám, có nguy cơ làm cuộc chiến bùng lên lại sau nhiều tuần khá yên ắng, theo CNN.
Iran bắn hỏa tiễn qua mục tiêu quân sự Mỹ ở Jordan và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) để trả thù Mỹ tấn công giàn phóng hỏa tiễn của Iran mà Mỹ cho hay đang cố gài thủy lôi dưới Hormuz, eo biển đã trở thành tâm điểm gây căng thẳng trong cuộc chiến Iran.

Đợt tấn công qua lại này xảy ra chỉ sau vài ngày Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Hormuz đã sạch thủy lôi. Vụ này cũng xảy ra bất chấp mới đây, Mỹ chuyển qua tập trung gây áp lực tối đa về kinh tế đối với Iran thay vì dùng chiến dịch quân sự.
Sáu tháng trôi qua kể từ khi cuộc chiến bùng nổ hôm 28 Tháng Hai tới nay, Mỹ và Iran vẫn đang tranh giành kiểm soát Hormuz, tuyến đường biển hệ trọng vận chuyển dầu khí của thế giới. Để khẳng định quyền kiểm soát eo biển này, Iran thường xuyên bắn tàu thuyền qua lại. Trong khi đó, Mỹ cố gắng bảo đảm giao thông ở Hormuz suôn sẻ bằng cách hộ tống tàu thuyền và phong tỏa cảng Iran.
Hôm Chủ Nhật, Mỹ không kích hai giàn phóng hỏa tiễn của Iran trên đảo Larak của nước này sau khi thấy lính Iran chuẩn bị phóng hỏa tiễn mang thủy lôi xuống Hormuz, theo Đại Úy Tim Hawkins, phát ngôn viên bộ tư lệnh US Central Command (CENTCOM) của Mỹ.
Hôm Thứ Hai, trên mạng xã hội Truth Social, không cụ thể nhắc tới vụ không kích đó, Tổng Thống Trump một lần nữa chỉ trích Iran là “quốc gia thất bại.” Ông cho hay “giới lãnh đạo của họ đang hoàn toàn rối ren và không thể đại diện nước này thích hợp.”
“Chúng ta sẽ đánh họ rất mạnh,” ông Trump nhấn mạnh trên đài Fox News hôm Thứ Hai. “Sẽ có đáp trả.”
Trong khi đó, Iran cũng tuyên bố sẽ trả đũa.
“Chúng tôi không muốn chiến tranh… Nhưng khi bị gây hấn, chúng tôi sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn, và chúng tôi đủ sức đáp trả dứt khoát,” ông Masoud Pezeshkian, tổng thống Iran, cho biết hôm Thứ Hai, theo đài truyền hình nhà nước IRIB.
Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC), lực lượng quân sự nhiều thế lực của Iran, gọi vụ không kích của Mỹ là “sai lầm chết người về chiến lược,” đồng thời thề sẽ trả thù, theo IRIB.
Tới sáng Thứ Hai, Iran loan báo đã tấn công căn sứ quân sự Mỹ ở cả Jordan lẫn UAE.
Quân đội Jordan cho hay hệ thống phòng không nước này đánh chặn và phá hủy được tám hỏa tiễn bay vào không phận Jordan.
UAE phát giác một chiếc “drone” (máy bay điều khiển từ xa) trên hải phận nước này sau khi báo chí nhà nước Iran loan tin IRGC tấn công căn cứ có lính Mỹ đóng quân. UAE phủ nhận căn cứ này bị tấn công. (Th.Long) [kn]










