Chính quyền Trump đạt thỏa thuận giá thuốc Medicaid với 9 hãng dược

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đạt thỏa thuận giá thuốc mới với chín hãng kỹ thuật sinh học và dược phẩm, gồm UCB SA, Bridgebio Pharma Inc. và Sun Pharmaceutical Industries Ltd., theo Bloomberg.

Mọi thứ thuốc “sẽ có giá thấp nhất như bất cứ nơi đâu trên thế giới,” Tổng Thống Trump tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám.

Tổng Thống Donald Trump cầm tấm bảng ghi “Hãng Dược Cam Kết Đầu Tư” khi công bố đạt thỏa thuận giảm giá thuốc Medicaid với chín hãng dược tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

Trong số hãng dược này, còn có Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Astellas Pharma Inc., Alcon AG, BeOne Medicines Ltd., CSL Ltd. và Kyowa Kirin Co.

Tổng Thống Trump lưu ý rằng có thêm chín hãng này nghĩa là hiện tại, tổng cộng 26 công ty chiếm 90% thị trường dược phẩm Mỹ đã ký thỏa thuận giá thuốc tối huệ quốc, và rằng “10% kia sẽ tham gia – họ không còn cách nào khác.”

Những công ty này sẽ giảm giá thuốc cho bệnh nhân ngoại trú trong chương trình Medicaid của tiểu bang để giá thuốc mà tiểu bang chi trả sẽ bằng với giá thuốc những công ty này bán ở nước khác. Chương trình Medicaid của tiểu bang có quyền tham gia chương trình giảm giá này hay không.

Đây là sự kiện mới nhất trong một loạt sự kiện rầm rộ được Tòa Bạch Ốc tổ chức để chứng tỏ với cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rằng họ đang giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân.

Trước đó, kể từ năm ngoái, chính quyền Tổng Thống Trump đạt thỏa thuận gọi là thỏa thuận giá thuốc tối huệ quốc với 17 hãng dược lớn, như Pfizer Inc. và Eli Lilly & Co. Những công ty đó chấp nhận giảm giá thuốc cho các chương trình bảo hiểm y tế liên bang và bán thuốc trên trang web mang tên ông Trump – TrumpRx.gov – để được giảm thuế nhập cảng.

Những thỏa thuận này không giúp giảm giá thuốc cho hơn 160 triệu người ở Mỹ có bảo hiểm của công ty.

Hiện tại, nhiều công ty ở Mỹ phải hứng chịu chi phí khám chứa bệnh tăng lên và đang đẩy chi phí đó qua nhân viên bằng cách tăng tiền đóng bảo hiểm hằng tháng nhưng lại giảm quyền lợi.

Theo luật, hãng dược hiện đã giảm giá đáng kể cho Medicaid, nên bệnh nhân trong trương trình này thường không tốn nhiều tiền túi khi mua thuốc theo toa bác sĩ. Nhưng các nhà nghiên cứu của Trường Y Khoa Harvard và Viện Đô Thị từng ước tính chính quyền Tổng Thống Trump có thể tiết kiệm nhiều tiền nếu hãng dược chấp nhận bán thuốc Medicaid bằng với giá họ bán ở ngoại quốc.

Trong bài phân tích đăng trên Tạp Chí Hiệp Hội Y Khoa Mỹ hồi Tháng Bảy, các nhà nghiên cứu cho hay những thỏa thuận này có thể tiết kiệm cho tiểu bang hơn $8 tỷ mỗi năm nếu được áp dụng cho 82 loại thuốc đắt tiền, chính gốc của hãng dược.

Theo dự trù, chính sách thuế và nội địa của Tổng Thống Trump mùa Hè năm ngoái, như giảm trợ cấp Medicaid, sẽ khiến 10 triệu người mất bảo hiểm y tế từ nay tới năm 2034, giới phân tích của Quốc Hội ước tính. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT