WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 15 Tháng Chín, phê duyệt thương vụ bán bom hạng nặng trị giá $2.8 tỷ cho Israel, theo tiết lộ của một quan chức Mỹ với tờ The Washington Post. Đây sẽ là một trong những đợt chuyển giao vũ khí lớn nhất của Mỹ cho Israel trong những năn gần đây, ngay cả khi sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho nước này giảm sút.
Việc mua bán sẽ bao gồm 40,000 quả bom nặng 1 tấn mà Israel sử dụng ở Gaza và Lebanon đã khiến quốc tế phẫn nộ vì tác hại của dân sự do bán kính nổ rộng của chúng gây ra.

Gói viện trợ này bao gồm 20,000 quả bom MK-84 và 20,000 quả bom BLU-117. Ngoài ra, gói này còn cung cấp cho Israel 20,000 đầu đạn xuyên phá I-2000 chuyên dùng để phá hủy công trình ngầm. Loại đầu đạn này sẽ phát nổ sau một khoảng trễ nhất định kể từ khi xuyên thủng lớp bề mặt bên ngoài như đất, đá hoặc bê tông.
Theo NYT, một quan chức Mỹ cho biết Bộ Ngoại Giao Mỹ gần đây đã gửi đề nghị về thương vụ này tới hai ủy ban của Quốc Hội để xin sự chấp thuận không chính thức. Quá trình sản xuất và bàn giao các loại đạn dược này thường kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, nhưng vẫn có những cách để đẩy nhanh tiến độ.
Vào giữa năm 2024, chính quyền Tổng Thống Biden đã tạm dừng một lô hàng bom loại 2,000 pound (khoảng 900 kg) tới Israel do lo ngại về việc sử dụng chúng tại các khu vực đông dân cư. Tổng Thống Trump đã cho phép tiếp tục chuyển lô hàng này chỉ vài ngày sau khi nhậm chức vào Tháng Giêng năm ngoái.
Các tổ chức nhân quyền và một số chính phủ nước ngoài đã lên án Israel vì thả các loại vũ khí hạng nặng xuống những khu vực đông dân cư, gây thương vong cho hàng chục thường dân trong các cuộc tấn công chỉ nhắm vào một cá nhân duy nhất.
Theo NYT, Bộ Ngoại Giao phê duyệt gói viện trợ lớn gồm các loại vũ khí có sức công phá mạnh mẽ cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán của ông Trump đối với Israel, bất chấp những bất đồng gần đây giữa ông và Thủ Tướng Benjamin Netanyahu liên quan đến các chiến dịch quân sự của nước này tại Gaza, Lebanon và Iran. Dự trù ông Netanyahu sẽ tới New York vào tuần tới để phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
Sức công phá từ một quả bom nặng 2,000 pound (khoảng 900 kg) có thể gây chết người ở khoảng cách hơn 1,000 feet (khoảng 300 mét) và tạo ra hố bom sâu tới 50 feet (khoảng 15 mét.) Israel đã vấp phải sự phản đối dữ dội sau khi thả hàng trăm quả bom hạng nặng này xuống Dải Gaza.
Mặc dù các lãnh đạo Quốc Hội có thể bày tỏ sự phản đối đối với thỏa thuận này với chính quyền Tổng Thống Trump, Ngoại Trưởng Marco Rubio vẫn có thể sử dụng quyền hạn khẩn cấp để đẩy nhanh việc mua bán bất chấp sự phản đối, như ông từng nhiều lần thực hiện, hoặc đơn giản là tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện. Khi đó, chính quyền sẽ bỏ qua bước xin ý kiến chấp thuận không chính thức từ Quốc Hội và chính thức công bố việc thực hiện thương vụ này. (KL)











