HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Hoàng Minh Sơn, bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, nói “nghiêm túc rút kinh nghiệm” khi bị các đại biểu Quốc Hội chất vấn về hai vụ thiếu sách giáo khoa và gian lận thi tú tài.
Theo tường thuật của báo VnExpress, tại phiên giải trình ở nghị trường hôm 20 Tháng Chín, đề cập vụ thiếu sách giáo khoa khiến nhiều phụ huynh tại Sài Gòn, An Giang, Huế, Đà Nẵng… khốn đốn, ông Sơn giải thích rằng việc dự báo nhu cầu, lập kế hoạch của ngành và từng địa phương “chưa chính xác dẫn đến tình trạng thiếu sách giáo khoa.”

Bộ Trưởng Sơn cũng đổ lỗi rằng một số tỉnh, thành triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, khiến cho phụ huynh “có tâm lý chờ đợi và chưa mua sách cho con ngay khi chuẩn bị vào năm học.”
“Chúng tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm, giám sát kỹ hơn, chặt chẽ hơn, lập kế hoạch dự báo sách giáo khoa chính xác. Việc này sẽ không xảy ra trong năm học tiếp theo,” ông Hoàng Minh Sơn nói.
Đề cập vụ gian lận thi tú tài tại tỉnh Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Lào Cai, Cà Mau,… ông Sơn nói đây là “điều rất đáng tiếc.”
Bộ trưởng giải thích rằng vụ bê bối này “xuất phát từ ý thức tuân thủ pháp luật, do đó giải pháp xử lý phải bằng pháp luật.”
Bên cạnh đó, ông này cũng biện hộ rằng đã phân cấp, phân quyền cho địa phương.
Theo ông Sơn, các địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức thi tại địa bàn, còn Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quản lý nhà nước, xây dựng quy chế tuyển sinh và cung cấp đề thi.

Như vậy trong cả hai vụ bê bối, ông Hoàng Minh Sơn đều không thấy mình có trách nhiệm gì và lỗi đều “thuộc về các địa phương.”
Trong vụ có nhiều điểm 10 môn Toán bất thường tại kỳ thi tú tài ở trường Chuyên Tuyên Quang, đã có hơn 30 bị can bị bắt giam, khởi tố, nhưng chỉ một vài người trong số này được công bố danh tính.
Sự việc khiến công luận đồn đoán rằng trong số những người bị “sờ gáy” có một số quan chức của tỉnh Tuyên Quang và đây là yếu tố “nhạy cảm” khiến các báo chưa thể đưa tin đầy đủ về danh sách các bị can. (N.H.K)










