ASIAD 2026: Thể thao Việt Nam ‘rón rén’ ở sân chơi Châu Á

NAGOYA, Nhật (NV) – ASIAD 20 vừa khai mạc tại Nagoya, Nhật, vào tối 19 Tháng Chín. Một lần nữa bước vào sân chơi Châu Á, thể thao Việt Nam từng tự hào đứng đầu khu vực Đông Nam Á nhưng lại “rón rén” với chỉ tiêu khiêm tốn bốn huy chương vàng, cao hơn ASIAD 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc đúng một chiếc.

Nhà vô địch Đông Nam Á từng đứng đầu các kỳ SEA Games 2003, 2022 và 2023 nhưng bước sang sân chơi Châu Á lại xếp thứ sáu trong khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, chỉ trên được Myanmar, Lào, Campuchia và Brunei.

Đội bóng đá nữ Việt Nam (áo trắng) tại AFC Women’s Asian Cup thi đấu với đội nữ Nhật, Tháng Ba, 2026. (Hình: Janelle St Pierre/Getty Images)

Trong ba lần vô địch SEA Games, Việt Nam có hai lần đăng cai và cả hai lần đấy đều áp đảo về số huy chương vàng so với các đoàn còn lại. Cũng cần biết ở sân chơi Đông Nam Á có một luật rất riêng đó là chủ nhà được đưa vào các nội dung của riêng mình ngoài các môn thi đấu Olympic và được “bóp” những môn sở trường của đối thủ, nên những quốc gia thường dựa vào đấy để “hốt” huy chương cho riêng mình.

Đó là lý do vì sao SEA Games đoàn chủ nhà “vô địch thiên hạ” nhưng sang SEA Games sau lại tuột hạng thê thảm.

Với sân chơi Châu Á, tuy không nghiêm túc và công bằng như Olympic nhưng cũng được xem là đại hội thể thao lớn nhất của các quốc gia Châu Á.

Báo Tuổi Trẻ ngày 19 Tháng Chín, đúng ngày khai mạc ASIAD đã có bài đề cập khá nặng ký đặt ra câu hỏi: Thể thao Việt Nam đứng ở đâu trong lịch sử ASIAD?

Chỉ là những con số thống kê người thật, việc thật thì thể thao Việt Nam đang đứng thứ 22 ở Châu Á và thứ sáu trong các đoàn thể thao Đông Nam Á dự ASIAD.

Một lịch sử khiêm tốn kể từ năm 1982 lần đầu hội nhập tại sân chơi ASIAD và tham dự liên tục 10 kỳ giành 19 huy chương vàng, bình quân mỗi kỳ ASIAD có 1.9 huy chương vàng. Một con số quá thấp so với kỳ vọng và đặc biệt là tên tuổi của một đoàn thể thao từng tự hào là số 1 Đông Nam Á.

Trong lịch sử các kỳ ASIAD, thu hoạch nhiều huy chương vàng nhất là ASIAD 2018 trên đất Indonesia, đoàn Việt Nam cử hơn 350 vận động viên, giành được năm huy chương vàng. Ngược lại hai ASIAD thất vọng nhất là Quảng Châu 2010 và Incheon 2014 mỗi kỳ chỉ đạt một huy chương vàng.

Trong số các môn “ăn vàng” nhiều nhất của thể thao Việt Nam tại các kỳ ASIAD là Karatedo (5 huy chương vàng), kế tiếp là Taekwondo và cầu mây (mỗi môn 3 huy chương vàng) và kỳ ASIAD 20 năm 2026 này cũng không ngoại lệ các môn được gọi là “mỏ vàng.”

Ngay cả các vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam, nhiều người cũng “thích” đầu tư vào sân chơi SEA Games của Đông Nam Á hơn vì dễ ăn thành tích dễ được nhận thưởng cấp nhà nước. Rõ nhất là SEA Games 2022 tại Hà Nội, Việt Nam xếp nhất Đông Nam Á với 205 huy chương vàng hơn đoàn thứ nhì Thái Lan 113 chiếc (205 so với 92 của Thái Lan) nhưng sau đó chỉ vài tháng tại ASIAD Hàng Châu, Trung Quốc năm 2022 thì đoàn Việt Nam số 1 Đông Nam Á chỉ đạt 3 huy chương vàng xếp thứ sáu so với các quốc gia Đông Nam Á, trong khi Thái Lan đoạt đến 12 huy chương vàng.

Trước khi lên đường dự ASIAD năm nay, Phó Cục Trưởng Cục Thể Thao Nguyễn Hồng Minh vừa nhấn mạnh thông báo được cho là “đổi mới và khuyến khích” với các vận động viên khi nêu Nghị định 152 của chính phủ, các vận động viên giành huy chương vàng tại ASIAD sẽ được “tuyển thẳng vào làm viên chức nhà nước sau khi giải nghệ.”

Việc “tuyển thẳng” đấy liệu có giúp thể thao Việt Nam hết “rón rén” ở sân chơi Châu Á? (Anh Khoa)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT