HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quan hệ kinh tế Mỹ-Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, với thương mại song phương tăng hơn 23% chỉ trong tám tháng đầu năm 2026.
Báo VietNam Finance hôm 21 Tháng Chín dẫn số liệu từ Cục Hải Quan Việt Nam thuộc Bộ Tài Chính cho biết, tính đến hết Tháng Tám vừa qua, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ-Việt Nam “tiếp tục duy trì đà tăng trưởng” đạt $137.42 tỷ.

Trong đó, Mỹ tiếp tục là “một trong những thị trường xuất cảng quan trọng hàng đầu của Việt Nam,” chiếm hơn 32 % tổng kim ngạch xuất cảng.
Còn theo thống kê của Hoa Kỳ, tính đến hết Tháng Bảy vừa qua, Việt Nam đã trở thành “đối tác thương mại lớn thứ năm,” tăng năm bậc so với cùng kỳ năm ngoái.
Không chỉ riêng thương mại, hợp tác đầu tư Mỹ-Việt Nam cũng “ghi nhận những tín hiệu tích cực.”
Theo đó, lũy kế đến Tháng Bảy vừa qua, Mỹ có 1,587 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn ghi danh khoảng $12.5 tỷ. Trong đó, chỉ riêng bảy tháng đầu năm 2026, vốn ghi danh của 86 dự án mới từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đạt khoảng $437.6 triệu, tăng gần 68%.
Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ là một trong những đối tác “có đầu tư lớn tại Việt Nam.” Chẳng hạn, trong lĩnh vực công nghệ có các doanh nghiệp Mỹ như: Intel, Marvell, Qualcomm, Synopsys, Google và Meta hiện diện.
ExxonMobil, Chevron, GE Vernova, Excelerate Energy và Pacifico Energy quan tâm tới năng lượng, trong khi Boeing, FedEx, UPS và Atlas Air mở rộng kết nối trong hàng không và logistics.
Ở lĩnh vực tài chính, Citibank, JPMorgan, Visa, Mastercard và Morgan Stanley cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp Mỹ “tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam.”
Còn Abbott, Medtronic, Pfizer, đang hiện diện hoặc mở rộng hợp tác trong dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe.
Trong khi đó, Coca-Cola, PepsiCo, Nike, P&G, Mondelez, 3M, Caterpillar, Ford đã có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, sử dụng Việt Nam như một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ở chiều ngược lại, tính đến cuối Tháng Tư vừa qua, Việt Nam có 279 dự án đầu tư tại Mỹ với tổng vốn ghi danh khoảng $1.45 tỷ.

Trong thương mại hàng hóa, Việt Nam đã trở thành một “trung tâm sản xuất lớn” và là “một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ.”
Việt Nam hiện là nguồn cung cấp chính các mặt hàng như điện tử tiêu dùng, đồ nội thất, chất bán dẫn và linh kiện, quần áo, giày dép… cho thị trường Hoa Kỳ.
Theo đánh giá của các chuyên gia, quy mô đầu tư hiện tại còn tương đối khiêm tốn nếu đặt cạnh tổng thương mại song phương, nhưng xu hướng đáng chú ý là sự hiện diện của các hãng Mỹ đang mở rộng sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, qua đó mở thêm nhiều dư địa phát triển.
Với Việt Nam, việc thu hút thêm doanh nghiệp Mỹ trong các ngành công nghệ cao có thể hỗ trợ quá trình nâng cấp chuỗi sản xuất, phát triển nhân lực và mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ. Trong khi đó, doanh nghiệp Mỹ có thêm cơ hội tiếp cận một thị trường đang tăng trưởng và một trung tâm sản xuất ngày càng quan trọng tại Đông Nam Á. (Tr.N)










