NEW YORK, New York (NV) – Hôm 21 Tháng Chín, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên Thảo Luận Cấp Cao Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81 tại tiểu bang New York, ông Jamieson Greer, trưởng đại diện Thương Mại Hoa Kỳ (USTR), đã tiếp ông Tô Lâm, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN, để bàn về việc ký kết “Hiệp Định Thương Mại Đối Ứng,” theo Thông Tấn Xã Việt Nam.
Ông Jamieson Greer đánh giá hai đoàn đàm phán Hoa Kỳ-Việt Nam “công bằng và cân bằng với nhiều nỗ lực,” đến nay đã đạt được nhiều bước tiến và “đến rất gần kết quả cuối cùng.”

Theo ông Jamieson Greer, khi được ký kết và thực thi, “Hiệp Định Thương Mại Đối Ứng” sẽ mở thêm cơ hội, khả năng hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ-Việt Nam.
Tại buổi tiếp, về phần mình, ông Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết hiệp định.
Theo ông Tô Lâm, thỏa thuận này sẽ tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Hoa Kỳ-Việt Nam.
Nhân dịp này, ông Tô Lâm cũng không quên đề nghị Hoa Kỳ “có cách tiếp cận tổng thể” với những vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó có các nội dung liên quan đến điều tra theo Mục 301 Đạo Luật Thương Mại 1974 của Mỹ.
Mục 301 của đạo luật trên cho phép USTR điều tra và có biện pháp ứng phó với các chính sách, hành vi hoặc thông lệ thương mại của các nước mà Hoa Kỳ cho là “không công bằng” hoặc “gây hạn chế thương mại.”
Ông Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ với Hoa Kỳ. Ông mong muốn Hoa Kỳ và Việt Nam “tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.”
Ông Tô Lâm cũng cho biết thêm, thời gian qua Việt Nam đã tăng mua hàng hóa của Mỹ nhằm đưa thương mại hai chiều theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm cho doanh nghiệp và người lao động hai nước.

Cùng ngày, nhóm dân biểu Hoa Kỳ do ông Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, dẫn đầu cũng đã gặp và tiếp ông Tô Lâm.
Trao đổi về hợp tác kinh tế-thương mại, ông Tô Lâm cho biết Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao.
Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện” hồi Tháng Chín, 2023.
Ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn “coi trọng khuôn khổ quan hệ này” và mong muốn cùng chính quyền Tổng Thống Donald Trump “tiếp tục phát triển quan hệ hai nước ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.” (Tr.N)










