CHENNAI, Ấn Độ (NV) – Các báo Việt Nam giấu tin vụ một phi cơ của hãng hàng không VietJet Air trên hành trình Tân Sơn Nhất-Sri Lanka bị trục trặc động cơ, phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Chennai, Ấn Độ.
Theo bản tin đăng trên báo The Times Of India hôm 23 Tháng Chín, chuyến bay này chở 143 hành khách và một động cơ của chiếc Airbus 320 của hãng VietJet Air bị trục trặc, khiến phi công phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp tại Chennai vào đêm 22 Tháng Chín, giờ địa phương.

Giới chức phi trường Chennai xác nhận không có bất kỳ hành khách hoặc phi hành đoàn nào bị thương trong vụ này và họ xem xét chiếc phi cơ để tìm nguyên nhân vụ việc.
Cùng thời điểm, trên nền tảng Threads xuất hiện một số cáo buộc cho rằng “cả trăm hành khách cù bất cù bơ” vì bị hãng VietJet bỏ rơi tại Chennai.
Hình chụp một đoạn trao đổi tin nhắn của một hành khách cho thấy chuyến bay “coi như bị ‘delay’ 22 giờ.”
Đáng nói, hầu hết các báo Việt Nam được lệnh không đưa tin vụ này, do thương hiệu VietJet thuộc sở hữu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.
Lâu nay, truyền thông trong nước chỉ được đưa tin “tích cực” về hãng hàng không này và bất kỳ tin “tiêu cực” nào như việc “delay,” khiếu nại của hành khách về hãng VietJet đều bị gỡ bỏ sau khi đăng tải.
Trang tin kinh tế CafeF hôm 24 Tháng Chín đăng tin “Máy bay VietJet chở 143 hành khách hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ” nhưng chỉ vài phút sau đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung và thay thế bằng bản tin “Wi-Fi của Elon Musk sắp lên máy bay VietJet: Dùng miễn phí, xem video, chơi game online trong khi hãng khác thu gần $10 cho mỗi 30 phút.”

Trong một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được nhìn thấy xuất hiện trên chuyến bay của hãng VietJet chở một đoàn doanh nhân, nghệ sĩ từ Việt Nam đến New York để tổ chức đêm nhạc tuyên truyền cho nhà cầm quyền CSVN.
Đây là hoạt động bên lề của chuyến đi Mỹ dự họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc của ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam.
Trong lúc các báo trong nước đăng bài tâng bốc chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đây là một thất bại, vì ông ta không được Tổng Thống Donald Trump bắt tay tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hay dành một cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc. (N.H.K) [dt]










