Sản phẩm AI ‘America.gov’ của chính phủ phản bội Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Ba, 29 Tháng Chín, Tổng Thống Donald Trump ký lệnh hành pháp thành lập một cổng thông tin chính phủ vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) America.gov. Sản phẩm này cho phép người dùng tìm kiếm các dịch vụ công và tra cứu hàng ngàn cơ sở dữ liệu liên bang.

Theo Politico, sắc lệnh mang tên “Đơn giản hóa việc tiếp cận các dịch vụ chính phủ thông qua America.gov” chỉ đạo tất cả các cơ quan tích hợp các dịch vụ dành cho công chúng của mình vào nền tảng này trong vòng 90 ngày.

Tổng Thống Donald Trump ký lệnh hành pháp thành lập một cổng thông tin chính phủ vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) America.gov. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

Ông Trump ký sắc lệnh thành lập America.gov chỉ vài giờ trước bữa ăn trưa tại Tòa Bạch Ốc với các lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực AI.

“Với America.gov, chính phủ liên bang sẽ không còn là rào cản của bạn, mà sẽ luôn sẵn sàng phục vụ bạn,” Tổng Thống Donald Trump phát biểu tại sự kiện công bố trang web.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đang đơn giản hóa quy trình, nâng tầm diện mạo và đưa nó trở thành một dịch vụ đúng nghĩa như nó vốn dĩ phải là như vậy.”

Theo chính quyền Tổng Thống Trump, thông tin của trang web lấy từ “các nguồn chính thức của chính phủ Hoa Kỳ” và khuyến khích người dùng sử dụng nền tảng này như một “chatbot” để đặt câu hỏi về mọi chủ đề, từ thủ tục xin cấp hộ chiếu đến thông tin về các vườn quốc gia.

Hãng thông tấn AP cho hay, chính quyền Tổng Thống Trump đã ca ngợi America.gov là giải pháp giúp người dân Mỹ dễ dàng tiếp cận thông tin và dịch vụ vốn nằm rải rác trên vô số trang web của các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, có lẽ tổng thống sẽ không hài lòng với một số câu trả lời trang web này đưa ra, vốn được quảng bá là dựa trên các nguồn thông tin chính thức của chính phủ.

Hãng thông tấn AP thử nghiệm bằng cách đặt câu hỏi cho trang web này về việc ai đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 hay tên gọi của cơ quan liên bang đặt trụ sở tại Ngũ Giác Đài, kết quả nhận được lại trái ngược với những gì chính ông Trump thường xuyên tuyên bố.

Kết quả AP nhận được cho câu hỏi về cuộc bầu cử năm 2020 là: “Các nguồn tin chính thức từ chính quyền liên bang không cho thấy tình trạng gian lận trên diện rộng đã làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các vụ vi phạm pháp luật bầu cử mang tính cá biệt thực sự đã xảy ra và đã bị truy tố.”

Câu trả lời mà nhật báo Người Việt nhận được khi đặt câu hỏi cho America.gov “ai đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020?” là:

“Ông Joseph R. Biden Jr. đã thắng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020.

  • Cử tri đoàn: Ông Biden đạt 306 phiếu, ông Donald J. Trump đạt 232 phiếu (cần 270 phiếu để thắng cử).
  • Phó Tổng thống: Bà Kamala D. Harris.”
  • Câu trả lời mà nhật báo Người Việt nhận được khi đặt câu hỏi cho America.gov “ai đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020?” (Hình: Chụp màn hình)

Kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden, ông Trump đã nhiều lần đưa ra tuyên bố sai lệch rằng chiến thắng đã bị “đánh cắp” khỏi tay mình và khẳng định rằng đã xảy ra tình trạng gian lận trên diện rộng. Các cuộc kiểm toán và kiểm phiếu lại liên tiếp không phát hiện bất kỳ hành vi gian lận đáng kể nào trong cuộc bầu cử tổng thống, và chính chính quyền của ông Trump cũng khẳng định cuộc bầu cử diễn ra minh bạch.

AP đặt tiếp câu hỏi về việc ông Trump hay ám chỉ sẽ tranh cử tổng thống năm 2028. Câu trả lời của America.gov là: “Tu chính án thứ 22 quy định rằng không ai được đắc cử tổng thống quá hai nhiệm kỳ. Ông Donald J. Trump đã đắc cử hai lần (năm 2016 và 2024). Tôi không đưa ra tư vấn pháp lý.”

Nhật báo Người Việt đặt câu hỏi cho America.gov rằng “những đoạn phim quảng bá thông điệp chính trị của ông Trump do Tòa Bạch Ốc dùng ngân sách chính phủ thực hiện có đúng luật không?”

America.gov trả lời: “Một số nhà lập pháp ở Quốc Hội cáo buộc rằng các quảng cáo gần đây nhằm quảng bá cho Tổng Thống Trump – vốn sử dụng ngân sách từ tiền thuế của người dân – đã vi phạm các quy định nêu trên, đồng thời yêu cầu Tòa Bạch Ốc cung cấp thông tin về nguồn kinh phí và cơ sở pháp lý cho các quảng cáo này.” (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT