ARCADIA, California (NV) – Cặp vợ chồng vùng Los Angeles, có 21 đứa con, bị bắt vì bị cáo buộc hành hạ hơn một chục đứa, hầu hết do nhiều người mẹ đẻ mướn khác nhau sinh ra, giới chức loan báo, theo NBC New hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười.
Ông Guojun Xuan, 66 tuổi, và bà Silvia Zhang, 39 tuổi, bị bắt tại biệt thự của họ ở Arcadia, ngoại ô Los Angeles, hôm Thứ Ba sau 17 tháng bị điều tra về hành hạ trẻ em, Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD) cho hay. Cả hai bị truy tố tội đồng lõa hành hạ trẻ em và tội hăm dọa nhân chứng, và mỗi người còn bị truy tố thêm một số tội khác.

Khi ra tòa chiều Thứ Ba, vợ chồng này không nhận tội và bác bỏ toàn bộ lời cáo buộc.
Ông Xuan và bà Zhang điều hành “căn nhà kinh hoàng” nơi họ khuyến khích nhiều bảo mẫu hành hạ thân thể ít nhất 15 đứa trẻ, gồm 14 đứa do người khác đẻ mướn, công tố viên cho hay, theo ABC News. Lúc bị hành hạ, có đứa chỉ mới 2 tháng tuổi, công tố viên cho biết.
Vợ chồng này theo dõi bảo mẫu hành hạ con cái họ thông qua hệ thống 32 camera gắn trong căn biệt thự, có lúc vừa coi vừa cười, theo công tố viên. Ông Xuan cũng bị cáo buộc hành hạ trẻ em vì, theo công tố viên, ông ra lệnh bảo mẫu đánh một trong mấy đứa bé mạnh hơn trước khi đích thân ông nhảy vào liên tục đánh vào mông trần và đầu đứa bé.
“Vụ này chưa từng thấy, thật kinh hoàng, và nạn hành hạ thân thể, đánh đập và trừng phạt mà những đứa bé này chịu đựng là đáng khinh,” ông Nathan Hochman, chánh biện lý Los Angeles County, tuyên bố trong buổi họp báo hôm Thứ Ba công bố bắt giữ và truy tố vợ chồng này.
Năm ngoái, một trong những bảo mẫu của ông Xuan và bà Zhang bị truy tố tội hành hạ trẻ em trong vụ này và hiện đang mang lệnh bắt giữ, công tố viên xác nhận.
Ông Mitchell Krems, luật sư đại diện ông Xuan, bác bỏ những lời cáo buộc đối với thân chủ.
“Thân chủ của tôi vô tội,” ông Krems cho hay. “Chính bảo mẫu bỏ trốn làm sai. Ông đang bị nhắm tới vì thực hành quyền có gia đình lớn theo Hiến Pháp.”
Ông Krems cho NBC News hay gia đình ông Xuan đông như vậy do ông từng sống ở Trung Quốc và không thích chính sách một con của nước này.
“Ông dọn tới Mỹ để có thể thực hành quyền tự do muốn có bao nhiêu con cũng được,” ông Krems nói.
Phát biểu với báo chí sau khi ra tòa hôm Thứ Ba, thay mặt luật sư của bà Zhang, ông Krems cũng bác bỏ những lời cáo buộc đối với bà và tuyên bố vợ chồng này bị đối xử bất công.
Cảnh sát bắt đầu điều tra vào Tháng Năm, 2025, khi bà Zhang đưa một đứa con – bé trai 2 tháng tuổi – đi bệnh viện điều trị chấn thương đầu, theo ông Robert Luna, cảnh sát trưởng LASD.
“Dường như bà không nói thật với nhân viên bệnh viện tại sao đứa bé bị thương, nên nhân viên bệnh viện thông báo với cảnh sát,” ông Luna cho hay trong buổi họp báo hôm Thứ Ba.
Khi tới nhà vợ chồng này, cảnh sát thấy 14 đứa bé từ 2 tháng tuổi tới 4 hoặc 5 tuổi, do người khác đẻ mướn, và hai đứa bé khác, ông Hochman cho hay. Ngoài ra, còn có thêm năm đứa bé nằm trong “vụ đẻ mướn ban đầu,” ông Hochman cho biết. Công tố viên không nói rõ mấy đứa bé ở đâu lúc cảnh sát tới.
Toàn bộ 21 đứa bé đang được tiểu bang chăm sóc, theo NBC News.
Công tố viên yêu cầu tòa ấn định tiền thế chân tại ngoại $100 triệu mỗi người vì mức độ nghiêm trọng của sự việc và vì giới chức cho rằng vợ chồng này có thể bỏ trốn.
Tòa ấn định tiền thế chân tại ngoại $20 triệu mỗi người, ra lệnh quản thúc tại gia và cấm thăm con. (Th.Long)










