VATICAN CITY, VATICAN (NV) – Một quyết định vừa được công bố tại Vatican đã phá vỡ một truyền thống kéo dài nhiều thế kỷ trong Giáo Hội Công Giáo, khi lần đầu tiên một hồng y châu Á được chọn đứng đầu một tổ chức có vai trò đặc biệt trong việc lựa chọn giáo hoàng.
Điều đáng chú ý, vị hồng y này từng được nhắc đến như người có khả năng trở thành giáo hoàng sau khi Đức Giáo Hoàng Francis qua đời năm 2025. Giờ đây, tuy không ngồi trên ngai giáo hoàng, ông lại giữ một chức vụ có ảnh hưởng đến tiến trình lựa chọn người kế vị trong tương lai.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Mười, 2026, chấp thuận việc bầu Hồng Y Luis Antonio Tagle, 69 tuổi, người Philippines, làm niên trưởng Hồng Y Đoàn tại Vatican, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo một hồng y người châu Á đảm nhiệm chức vụ quan trọng này, Reuters loan tin.
Ông Tagle, từng là Tổng Giám Mục Manila và hiện giữ chức vụ lãnh đạo trong Bộ Loan Báo Tin Mừng của Vatican, thay thế Hồng Y Giovanni Battista Re, người Ý, 92 tuổi, vừa nghỉ hưu sau gần bảy năm giữ chức vụ. Niên trưởng Hồng Y Đoàn được xem là người đứng đầu trong số những người ngang hàng, có trách nhiệm điều phối các hoạt động của Hồng Y Đoàn trong thời gian Giáo Hội khuyết ngôi giáo hoàng, và nếu đủ điều kiện tuổi tác, sẽ chủ trì mật nghị bầu giáo hoàng mới tại Nhà Nguyện Sistine.
Hồng Y Tagle từng được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chức giáo hoàng trong mật nghị tháng Năm, 2025, sau khi Đức Giáo Hoàng Francis qua đời, nhưng các hồng y cuối cùng đã chọn Hồng Y Robert Prevost, người Mỹ, trở thành Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Ông Tagle được biết đến với phong cách gần gũi, thường xuyên mỉm cười, có biệt danh thân mật là Chito, và từng là cộng sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng Francis. Chức Niên trưởng có nhiệm kỳ năm năm, có thể gia hạn một lần, và dù phần lớn do người châu Âu đảm nhiệm, trước đây từng có Hồng Y Bernardin Gantin, người Benin ở châu Phi, giữ chức vụ này từ năm 1993 đến 2002.
Việc lần đầu tiên một hồng y châu Á đứng đầu Hồng Y Đoàn mang ý nghĩa lịch sử, phản ánh sự thay đổi dần trong một Giáo Hội có cộng đồng tín hữu hiện diện trên toàn thế giới, nhưng các chức vụ lãnh đạo cao cấp trong nhiều thế kỷ chủ yếu tập trung tại châu Âu.
Đặc biệt, với việc Hồng Y Tagle vừa có kinh nghiệm lãnh đạo quốc tế vừa được tín nhiệm trong Hồng Y Đoàn, sự kiện này cho thấy vai trò của châu Á trong Giáo Hội Công Giáo đang được nâng cao, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu trong tương lai Vatican có thể đón nhận vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Á trong thời hiện đại hay không.
Điều đáng chú ý nhất không phải Đức Giáo Hoàng Leo XIV tự mình bổ nhiệm một người châu Á vào chức vụ này, mà là các hồng y đã bầu ông Tagle và giáo hoàng chấp thuận kết quả. Đây là dấu hiệu của sự thay đổi ngay từ bên trong hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội, chứ không đơn thuần là quyết định cá nhân của Đức Giáo Hoàng Leo. (MPL)




