SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Quốc Cường Gia Lai, được tòa phúc thẩm tại Sài Gòn tuyên giảm từ án treo xuống “cải tạo không giam giữ” và “đã chấp hành xong.”
Bị cáo Loan được biết đến là mẹ ông Nguyễn Quốc Cường, người có biệt danh Cường “Đô La,” do là một trong những “thiếu gia” ăn chơi khét tiếng ở Sài Gòn.

Theo báo Đời Sống và Pháp Luật hôm 9 Tháng Mười, tại phiên xử phúc thẩm vụ sai phạm liên quan đến khu đất ở địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn, Sài Gòn, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan được xác nhận đã hoàn thành việc nộp tiền “khắc phục hậu quả” 234 tỷ đồng ($9 triệu) và “chấp hành xong hình phạt.”
Trường hợp của bị cáo Loan cho thấy việc nộp thật nhiều tiền có thể giúp một người đang bị tạm giam bỗng nhiên được cho tại ngoại, sau đó từ án tù giam biến thành án treo và còn giảm nữa.
Sau khi bị bắt, bị cáo Loan bị tạm giam 116 ngày trước khi được cho tại ngoại với lý do “chữa bệnh.”
Tại phiên sơ thẩm, nữ bị cáo bị kết án một năm rưỡi tù treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Đến phiên phúc thẩm, bị cáo Loan lãnh 11 tháng 18 ngày “cải tạo không giam giữ,” tức được trả tự do.
Lúc này, tòa cho bị cáo “quy đổi thời gian tạm giam để khấu trừ vào thời hạn chấp hành án” và tuyên bị cáo Loan “đã chấp hành xong hình phạt.”

Liên quan vụ án này, theo báo VnExpress, khu “đất vàng” rộng 6,000 mét vuông tại đường Bến Vân Đồn thuộc sở hữu nhà nước bị bà Nguyễn Thị Như Loan và các đồng phạm “hô biến” thành sở hữu tư nhân.
Khu đất này ban đầu được giao cho Tổng Cục Cao Su, nay là tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, quản lý vào năm 1976.
Sau nhiều lần thay đổi, quyền quản lý khu đất được chuyển cho tổng công ty Cao Su Đồng Nai và công ty Cao Su Bà Rịa thông qua công ty Phú Việt Tín.
Tập đoàn Cao Su Việt Nam sau đó làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng khu đất để xây chung cư và được Ủy Ban Nhân Dân TP HCM cùng Bộ Tài Chính Việt Nam chấp thuận.
Cáo trạng vụ án này cho biết có hàng trăm ngàn đô la được “lót tay” cho một số quan chức.
Bị cáo Lê Quang Thung, cựu tổng giám đốc, quyền chủ tịch tập đoàn Cao Su Việt Nam, được xác định là có vai trò chủ mưu, được giảm từ 14 xuống còn 12 năm tù về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước” và “Nhận hối lộ.”
Bị cáo Thung có “tình tiết giảm nhẹ” là “nộp dư tiền” và là “người có công với cách mạng.” (N.H.K) [dt]




