Trump nói ‘nên bắn’ người tiết lộ thông tin chính phủ cho báo chí

BULLHEAD CITY, Arizona (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 14 Tháng Mười, tuyên bố “nên bắn” bất cứ nhân viên nào của chính phủ tiết lộ thông tin nhạy cảm cho báo chí, theo NBC News.

“Theo tôi, nên bắn mấy kẻ tiết lộ,” ông Trump nói trong buổi vận động tranh cử ở Bullhead City, Arizona chiều Thứ Tư. “Khi họ tiết lộ thời điểm quý vị tấn công quốc gia nào đó.”

Tổng Thống Donald Trump phát biểu trong buổi vận động tranh cử tại Laughlin/Bullhead International Airport ở Bullhead City, Arizona hôm 14 Tháng Mười. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Tổng Thống Trump cho hay ông từng phải hủy kế hoạch đột kích Iran sau khi có người “tiết lộ thời điểm chúng tôi lên đường, thời điểm chúng tôi tới.” Dường như ông muốn nói tới chiến dịch không kích cơ sở nguyên tử của Iran mà quân đội Mỹ thực hiện hồi Tháng Sáu, 2025. Trên thực tế, chiến dịch đó vẫn diễn ra.

“Có người tiết lộ, kẻ đê tiện nào đó. Bọn nó phải đi tù hoặc bị bắn. Nên bỏ tù bọn nó tới hết đời. Nhưng bọn nó tiết lộ chúng tôi lên đường lúc 0 giờ 7 phút sáng từ Missouri, và chi tiết đó nằm trên New York Times, CNN,” ông cho biết. “Nên trị mấy kẻ tiết lộ này thật, thật mạnh. Bọn nó có thật. Đối với tôi, bọn nó là cặn bã của Trái Đất.”

Sau đó, Tổng Thống Trump, vốn từng gọi báo chí là “kẻ thù thực sự của nhân dân,” chỉ tay về phía nhóm ký giả đang tường thuật buổi vận động tranh cử của ông, và ví họ với những người tiết lộ thông tin.

“Cái đám trên đây, hầu như họ cũng xấu xa như kẻ tiết lộ, vì họ cũng tiết lộ,” ông Trump nói. “Ô, họ tiết lộ thông tin giả dối. Vậy nghĩa là họ là kẻ tiết lộ, đúng không?”

Từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì vào đầu năm ngoái tới nay, chính quyền Tổng Thống Trump luôn cố gắng trấn áp tiết lộ thông tin cho báo chí, chẳng hạn như đề nghị cơ quan liên bang bắt buộc “nhân viên mới lẫn cũ” ký thỏa thuận không tiết lộ.

Điều tra viên liên bang từng cho khoảng 50 thành viên Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Mỹ ngồi máy kiểm tra nói dối, gặng hỏi họ có tiết lộ tin mật cho báo chí hay không, New York Times đưa tin tháng trước, dẫn lời những giới chức được nghe báo cáo vụ đó.

Tháng Giêng năm nay, Tổng Thống Trump ra lệnh khám xét nhà bà Hannah Natanson, phóng viên Washington Post, trong cuộc điều tra một nhân viên chính phủ bị cáo buộc giữ tài liệu mật bất hợp pháp. Một tháng sau, chánh án liên bang phán quyết chính quyền không được kiểm tra dữ liệu mà FBI tịch thu ở nhà bà Natanson. Chính quyền kháng cáo, nhưng chánh án khác tán thành phán quyết đó. Sau đó, chính không kháng cáo tiếp.

Hồi Tháng Sáu, chính quyền cố buộc bốn ký giả ­– ba người của Washington Post và một người của Wall Street Journal – ra khai trước đại bồi thẩm đoàn, một giới chức biết vấn đề này nói với NBC News lúc đó. Sau khi báo chí phản đối, chính quyền hủy bỏ những trát đó. (Th.Long)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT