Bộ Tư Pháp điều tra ‘hàng ngàn’ người bị nghi tham gia bầu cử dù không phải công dân

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp (DOJ) đang điều tra “hàng ngàn” người bị nghi tham gia bầu cử dù không phải công dân Mỹ, giới chức DOJ cấp cao loan báo hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, theo Newsweek.

Cuộc điều tra diễn ra giữa lúc chính quyền Tổng Thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch cố gắng ngăn chặn nạn bỏ phiếu dù không phải công dân Mỹ trước cuộc bầu cử hệ trọng giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một.

Cử tri bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Minneapolis, Minnesota, hôm 16 Tháng Mười. (Hình minh họa: Tim Evans /AFP via Getty Images)

Trong chiến dịch đó, Cảnh Sát Di Trú (ICE) kiểm tra hàng chục triệu hồ sơ cử tri, và chính quyền liên bang cũng điều tra hàng loạt tổ chức liên quan tới bầu cử, theo hồ sơ mà tổ chức pháp lý bất vụ lợi và phi đảng phái Democracy Forward lấy được thông qua Đạo Luật Quyền Tự Do Thông Tin.

“Người không phải công dân không được bầu cử cấp liên bang, nên câu hỏi chỉ đơn giản là có bao nhiêu người như vậy,” bà Harmeet Dhillon, phụ tá bộ trưởng tư pháp đặc trách dân quyền, nói với ký giả Lesley Stahl trên chương trình “60 Minutes” của đài CBS hôm Chủ Nhật.

Khi bà Stahl nói thực ra có rất ít người không phải công dân nhưng vẫn bầu cử, bà Dhillon bênh vực chiến dịch của chính quyền Tổng Thống Trump.

“Vấn đề chính thực ra trái ngược những gì bà vừa nói. Không phải để gieo rắc sự ngờ vực. Sự ngờ vực đã có rồi. Bây giờ, lần đầu tiên, tất cả loại phạm pháp này bị truy tố hàng loạt. Nhớ lại đi, thậm chí chính quyền [cựu Tổng Thống Joe] Biden cũng truy tố 13 người bỏ phiếu dù không phải công dân,” bà Dhillon cho hay.

“Mười ba người. Ít quá,” bà Stahl đáp.

“Thưa bà, chúng tôi tại chức chưa đầy hai năm. Chúng tôi có nhiều cuộc điều tra diễn ra hơn một năm nay, và phải tốn thời gian. Thực sự, chúng tôi đang điều tra hàng ngàn người như vậy,” bà Dhillon cho biết.

DOJ nói với Newsweek họ sẽ không bàn về những cuộc điều tra đang diễn ra.

“Chỉ bảy tuần qua, DOJ truy tố 112 người ngoại quốc ở 20 tiểu bang tội bầu cử bất hợp pháp và vi phạm luật ghi danh,” phát ngôn viên DOJ tuyên bố. “Từ đầu chính quyền này tới nay, chúng tôi truy tố 155 người những tội liên quan tới gian lận bầu cử.”

Mặc dù giới chức chính quyền Tổng Thống Trump khẳng định phải thi hành luật nghiêm khắc để bảo vệ những cuộc bầu cử, hồ sơ cho thấy, từ trước tới nay, hiếm có trường hợp người không phải công dân Mỹ đi bầu. Từ năm 2003 tới 2023, tổ chức bảo thủ Heritage Foundation chỉ lưu hồ sơ 24 trường hợp bầu cử dù không phải công dân, theo Reuters. (Th.Long) [đ.d.]

video
play-rounded-fill