WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Thống JD Vance hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười, công bố chương trình $25 triệu khuyến khích công chúng tố cáo dấu hiệu gian lận trong chính phủ Mỹ, giữa lúc hai ông gia tăng nỗ lực ngăn chặn nạn lạm dụng chương trình cũng như tiền của chính phủ, theo AP.
Theo Chương Trình Khuyến Khích Tố Cáo Nạn Gian Lận (WHIP), bất cứ ai tố cáo thông qua trang web fraud.gov mà kết quả là có người bị kết tội gian lận hoặc chính phủ liên bang đưa ra biện pháp thực thi pháp luật nghiêm trọng thì đều hội đủ điều kiện được thưởng tới $30,000, và Bộ Tư Pháp sẽ điều hành chương trình này, theo Tòa Bạch Ốc.
Tổng Thống Donald Trump chỉ về phía ký giả trong buổi công bố chương trình WHIP tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)
Trong buổi công bố WHIP tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba, Tổng Thống Trump cho biết người tố cáo được thưởng 1% số tiền bị gian lận. Ông nói ông sẽ quyết định ai là người được thưởng trong trường hợp có hơn một người nhận mình là người tố cáo.
“Tôi là người phân xử tất cả những quyết định này,” ông Trump tuyên bố trong buổi công bố WHIP, có ông Vance và nhiều giới chức khác của chính quyền. “Sự phân xử đó có hiệu lực pháp lý.”
Tổng Thống Trump khẳng định ký giả có thể tham gia WHIP.
Thời gian qua, vị tổng thống Cộng Hòa cố gắng loại bỏ nạn gian lận trong chính phủ. Tháng Ba năm nay, ông thành lập nhóm đặc nhiệm chống nạn gian lận và giao cho ông Vance phụ trách.
Trong khi đó, giới phê bình cáo buộc Tổng Thống Trump và gia đình lợi dụng chức vụ của ông để làm lợi thông qua hàng loạt dự án kinh doanh. Tòa Bạch Ốc phản bác, cho hay ông Trump chỉ nghĩ tới lợi ích cao nhất cho người Mỹ mỗi khi làm việc gì.
Phó Tổng Thống Vance cho biết công việc phụ trách nhóm đặc nhiệm chống nạn gian lận rất “hay.” Ông nói tiền đóng thuế của người dân Mỹ đang bị ăn cắp.
“Tổng thống từng nói chuyện này phải chấm dứt. Nó đang chấm dứt. Và nếu quý vị muốn giúp chúng tôi ngăn chặn chuyện này, quý vị sẽ được thưởng,” ông Vance cho biết. (Th.Long) [dt]