WASHINGTON, DC (NV) – Áp lực ngầm của chính phủ Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc Ecuador quyết định không còn cho ông Julian Assange tiếp tục sử dụng Internet tại tòa đại sứ của họ ở London.
NBC News trích lời một giới chức tình báo cao cấp Hoa Kỳ nói: “Đó là một hình thức của cáo thị trục xuất.”
Chính phủ Ecuador hôm Thứ Ba nói, họ hạn chế việc sử dụng Internet đối với ông Assange, người sáng lập mạng WikiLeaks và đang tạm trú tại tòa đại sứ của quốc gia Nam Mỹ này ở London, Anh, trong hơn bốn năm nay.
Một nguồn tin thân cận với sự việc nói rằng chính phủ Ecuador trở nên bực bội đối với ông Assange và sự hiện diện của ông trong tòa đại sứ của họ, và nay đang xét đến cách giải quyết tốt nhất.
Ecuador có quyết định sau khi Hoa Kỳ kết luận rằng ông Assange cố tình cộng tác với một hoạt động tình báo của Nga, nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ.
Giới chức tình báo Hoa Kỳ tin rằng ông Assange nhận thông tin từ tình báo Nga nhưng không nghĩ ông có nhúng tay vào việc tin tặc, mà chỉ bị Nga lợi dụng.
Mời độc giả xem video: Tổng thống Philippines tuyên bố bỏ Mỹ, đứng về phía Trung Quốc
WikiLeaks từng công bố những email cá nhân của ông John Podesta, chủ tịch ủy ban vận động của bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, và của các giới chức khác của đảng.
Hoa Kỳ nói những thông tin đó do các cơ quan tình báo Nga xâm nhập vào hệ thống, lấy được và cung cấp cho ông Assange.
WikiLeaks nói, việc truy cập vào Internet của ông Assange bị cắt hôm Chủ Nhật, hành động mà theo Ecuador, xuất phát từ quyết định của họ.
Một thông cáo do Tòa Đại Sứ Ecuador ở London đưa ra, có đoạn nói: “Chính phủ Ecuador tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc của nước khác, không xen vào tiến trình bầu cử của nước nào, cũng như không đứng về phía một ứng cử viên nào cả.”
Một giới chức hành pháp Hoa Kỳ giải thích rằng Mỹ không áp lực Ecuador trong việc ngăn không cho ông Assange truy cập vào Internet.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng khẳng định tương tự, khi nói: “Mọi ý kiến cho rằng Ngoại Trưởng John Kerry hay Bộ Ngoại Giao có liên quan đến việc đóng sập WikiLeaks là hoàn toàn không đúng sự thật.” (TP)






























































