Tuesday, May 14, 2024

Obama trung lập trong vụ email và FBI

WASHINGTON DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai giữ trung lập về trường hợp của ông James Comey, giám đốc FBI, khi quyết định thông báo Quốc Hội rằng cơ quan ông bắt đầu điều tra về các email của cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton.

USA Today trích thuật lời ông Josh Earnest, tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc nói trong cuộc họp báo, sau khi đã bàn với Tổng Thống Barack Obama về vấn đề này.

Ông Earnest nói: “Tôi sẽ không bênh vực hoặc phê bình về việc Giám Đốc Comey vừa quyết định thông báo với quần chúng về quyết định của ông.”

Theo ông, tổng thống khá im lặng về tin này mặc dù tổng thống đang hết sức vận động cho bà Clinton, ứng cử viên của đảng Dân Chủ.

Phát biểu của ông Earnest đưa ra vào lúc ông Comey bị chỉ trích về cách hành xử trong cuộc điều tra, cả từ phía Dân Chủ lẫn một số bên Cộng Hòa.

FBI thường không thông báo Quốc Hội về những cuộc điều tra sắp tiến hành.

Nhưng qua một lá thư gửi đến các ủy ban quốc hội hôm Thứ Sáu, ông Comey nói ông cảm thấy buộc phải làm thế vì ông đã từng cung khai trước đây rằng cuộc điều tra đã hoàn tất.

Giới chức Bộ Tư Pháp giấu tên nói, FBI khám phá thấy các email của bà Clinton trong một máy điện toán, mà bà Huma Abedin, phụ tá bà Clinton, và người chồng ly hôn của bà là cựu Dân Biểu Anthony Weiner, xài chung.

FBI tìm thấy các email trong lúc điều tra vụ ông Weiner tiếp xúc với một em gái nhỏ tuổi.

Theo ông Earnest, Tổng Thống Obama không tin là ông Comey có ý gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, hay “âm thầm có chiến thuật” làm lợi cho đối thủ của bà Clinton là ông Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng Hòa.

Mời độc giả xem video: Bà Hillary Clinton tuyên bố sẽ không bị lạc hướng vì vụ điều tra email

Ông Obama không tin là ông Comey vi phạm đạo luật Hatch Act, trong đó cấm nhân viên chính phủ liên bang không được lợi dụng vị trí của mình để cố tình gây ảnh hưởng đến một cuộc bầu cử, điều mà tổng thống có thể dựa vào để bãi nhiệm ông Comey.

Ông Comey được ông Obama bổ nhiệm làm giám đốc FBI vào năm 2013.

Trong khi đó, theo trang mạng The Hill, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder nói rằng ông “rất quan ngại” về quyết định của ông Comey, và rằng “quyết định ấy là sai trái.”

Ông Holder nói, ông Comey là người tốt nhưng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Điều đó vi phạm truyền thống và chính sách vốn có từ lâu của Bộ Tư Pháp, và đi ngược lại với hướng dẫn do tôi đặt ra cách đây bốn năm, chỉ cách thức thích hợp để tiến hành những cuộc điều tra trong thời gian có mùa bầu cử, những qui tắc từng được các chính phủ Cộng Hòa lẫn Dân Chủ tuân theo,” ông Holder tiếp.

Đồng thời một nhóm gần 100 cựu công tố liên bang và giới chức cao cấp thuộc Bộ Tư Pháp thuộc lưỡng đảng, trong đó có cả ông Holder, vừa ký vào một lá thư bày tỏ mối quan tâm về việc làm của ông Comey.

Thư có đoạn viết: “:Phần nhiều trong chúng tôi từng làm việc với Giám Đốc Comey và tất cả chúng tôi đều trọng ông ấy. Nhưng quyết định chưa từng thấy của ông về chứng cớ mà có thể dẫn đến cuộc điều tra, được đưa ra chỉ mười một ngày trước khi bầu cử tổng thống khiến chúng tôi vừa kinh ngạc lẫn bối rối.”

Lá thư được đưa ra sau khi ông Harry Reid, lãnh tụ khối thiểu số Thượng Viện và cũng là nhân vật cao cấp đảng Dân Chủ, gửi một lá thư riêng đến ông Comey, nói rằng ông có thể vi phạm luật liên bang, trong đó cấm giới chức liên bang dùng quyền hạn của mình để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. (TP)

MỚI CẬP NHẬT