Người ủng hộ ông Trump hy vọng ‘ngựa về ngược’

WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ còn 10 ngày nữa tới bầu cử và tất cả những dấu hiệu tốt đẹp về tình hình tranh cử của bà Hillary Clinton, những người mạnh mẽ ủng hộ ông Donald Trump chưa hết tin tưởng và hy vọng kết quả cuối cùng sẽ là “ngựa về ngược.”

Theo báo mạng Politico, tổng hợp tất cả các thăm dò dư luận cho thấy, trung bình bà Clinton hơn ông Trump 5%. Vận dụng những phương pháp tính toán phức tạp về tâm lý xã hội và sử dụng máy điện toán, FiveThirtyEight hôm Thứ Sáu đưa ra dự đoán về triển vọng thắng cử của bà Clinton là 82% và ông Trump là 18%.

Như vậy, xác suất đắc cử của ông Trump đã tiến lên được chút ít từ mức thấp nhất là 12% trong 10 ngày trước. Nhưng ở một số tiểu bang chiến trường tranh chấp như Florida, North Carolina, Ohio, Nevada, bà Clinton tỏ ra thắng thế.

Tuy nhiên, nhiều người Cộng Hòa cho rằng truyền thông và các thăm dò dư luận trình bày một hình ảnh quá ảm đạm của ông Trump trong cuộc đấu với bà Clinton. Họ cho rằng thăm dò, dù là đúng đắn, chưa hẳn đã phản ánh chính xác thực tế.

Politico dẫn lời một đảng viên Cộng Hòa ở Virginia cho biết: “Tôi biết có nhiều người không muốn nói ra là họ bỏ phiếu cho ông Trump, chính tôi cũng thế.” Hiện tượng này dường như cũng dễ thấy trong số cử tri Mỹ gốc Việt. Một số người ủng hộ ông Trump, khi được hỏi, trả lời rằng “chưa có quyết định rõ,” hoặc “sẽ không bỏ phiếu cho ứng cử viên nào.”

Cử tri Cộng Hòa ở Virginia lập luận: “Tôi không thể biết yếu tố ấy quan trọng đến mức nào, nhưng có thể nhắc tới ‘hiệu ứng Bradley’ ở đây.”

Năm 1982, thị trưởng Los Angeles, ông Tom Bradley, dân Mỹ gốc Châu Phi, tranh cử thống đốc California. Cuộc tranh cử rất ngang ngửa, rồi ông Bradley dẫn trước trong các thăm dò cho đến ngày bầu cử, và trong ít giờ đầu, sau khi phòng phiếu đóng cửa, một số cơ quan truyền thông dự đoán ông đắc cử. Kết quả, ông thua khoảng 100,000 phiếu nghĩa là 1.2% trong tổng số 7.5 triệu phiếu bầu.

Do tình trạng ấy mà có thuật ngữ “hiệu ứng Bradley,” thể hiện khuynh hướng của nhiều cử tri khi được hỏi hoặc khi trả lời các cơ quan thăm dò nói là chưa có quyết định, hoặc có thể sẽ bầu cho ứng cử viên thống đốc da đen đầu tiên ở California. Nhưng đến khi bỏ phiếu họ bỏ phiếu cho ứng cử viên da trắng.

Mặt khác, những người ủng hộ ông Trump vẫn còn đổ tiền vào cho ban tranh cử của ông một số tiền đáng kể.

Tờ Washington Post cho biết, theo Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang (FEC), từ đầu Tháng Mười cho đến cuộc tranh luận thứ ba, khi tình hình tranh cử của ông Trump tỏ ra không thể hồi phục, ban tranh cử của ông vẫn còn thâu được $28.9 triệu, mặc dù thua con số $61 triệu của bên bà Clinton.

Trong buổi khánh thành khách sạn mới xây dựng tại ngay trung tâm thủ đô Washington, ông Trump dõng dạc tuyên bố “chắc chắn sẽ thắng cử” và đầu năm tới sẽ vào làm việc ở Tòa Bạch Ốc cách đó không xa. Tới ngày Thứ Năm, một lần nữa ông Trump khẳng định là sẽ đắc cử ngày 8 Tháng Mười Một, và nói thêm là dự đoán từ nay đến đó sẽ nhận được ủng hộ thêm tới $100 triệu. Vào thời gian cuối, ông cũng có cơ hội để khai thác tấn công bà Clinton trong vụ tăng lệ phí Obamacare và việc FBI đồng ý mở lại cuộc điều tra về email, nhưng có thể là quá trễ.

Tuy vậy, “phiếu bí mật” bầu cho ông Donald Trump vẫn còn là một trong nhiều yếu tố để những người ủng hộ ông chưa hết hy vọng và chờ mong bất ngờ ở kết quả cuối cùng. (HC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT