Monday, April 29, 2024

Hội Ái Hữu Quân Cụ mừng Tết Giáp Thìn tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Quân Cụ sẽ tổ chức ngày họp mặt lần thứ 44 vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, 25 Tháng Hai, tại nhà hàng Ngọc Sương, 14580 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Ái Hữu Quân Cụ trong năm 2010 (1980-2010). (Hình: Tài liệu)

Ông Nguyễn Đức Nam, hội trưởng thứ sáu, đương nhiệm, cho hay, Hội Ái Hữu Quân Cụ được thành lập năm 1980, với lần họp mặt đầu tiên của hội có khoảng gần 400 hội viên tham dự. Mục đích khi thành lập hội là để có cơ hội gặp lại nhau, hỏi han nhau xem ai còn ai mất đồng thời gom góp nhau khi cần phải giúp đỡ các cựu Quân Cụ còn kẹt lại ở quê nhà.

Năm nay là lần thứ 44 Quân Cụ họp mặt hằng năm, dự tính có gần khoảng trăm người tham dự, với chương trình đã sẵn sàng cho ngày hội ngộ, chuẩn bị đón các chiến hữu từ các nơi. Theo chương trình, sẽ có sự tham dự ngoài các niên trưởng, các chiến hữu, còn có quý bà phu nhân, thân hữu, các hậu duệ và các chiến hữu từ tiểu bang khác về tham dự, theo ông hội trưởng cho biết.

Trong “Lá Thư Xuân,” ông hội trưởng tâm tình: “Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, tôi xin thay mặt Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Quân Cụ gửi đến quý vị, quý thân hữu những lời chúc Tết tốt đẹp, hạnh phúc nhất. Dù thế giới đang hoảng loạn vì chiến tranh, dù nước Mỹ đang tan rã vì chia rẽ đảng phái, dù chính quyền tồi tệ, bất lực, dù kinh tế thảm bại nhưng chúng ta vẫn phải sống khỏe để lo cho tương lai, cho con cháu. Một số niên trưởng đã ra đi vĩnh viễn, một số đã vào ‘Nhà Già,’ một số vì sức khỏe giảm sút, đã không tham dự được sinh hoạt của hội. Tôi năm nay đã 83 tuổi, nhờ tập luyện thể dục, đi bộ hằng ngày và chơi golf hai, ba lần mỗi tuần nên vẫn còn khỏe, không có bệnh tật hiểm nghèo. Trong năm mới, tôi không có ước nguyện gì hơn là mong quý niên trưởng, quý thân hữu không quên chăm lo, bảo toàn sức khỏe thường xuyên vì ‘quân số’ của hội chúng ta cứ thuyên giảm hằng năm.”
Ông nhắc nhở thêm: “Chúng ta sẽ không có ‘Đại Hội Quân Cụ’ như các năm xưa vì thành phần tham dự có hạn. Do đó, sẽ có những buổi ‘Họp Mặt Thân Hữu’ trên dưới 50 ái hữu và gia đình.”

“Khí hậu California trong Tháng Hai rất mát, ban ngày khoảng 64 độ F và ban đêm độ 46 độ F, dễ chịu như thời tiết Đà Lạt mùa Xuân. Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức Họp Mặt Mừng Xuân rất mong được chào mừng quý niên trưởng, quý ái hữu và gia đình trong ngày hội ngộ,” ông mời gọi.

Hội Ái Hữu Quân Cụ kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Quân Cụ trong năm 2009 (1954-2009). (Hình: Tài liệu)

Chương trình buổi họp mặt Quân Cụ mừng Xuân sẽ có phát hành “Đặc San Quân Cụ Xuân Giáp Thìn,” do các cây bút chiến hữu quen thuộc đảm nhiệm, kể chuyện đó đây ngày Xuân, kỷ niệm về một thời Quân Cụ, đặc biệt có phần nói về “44 Năm Hành Trình Hội Ái Hữu Quân Cụ,” của tác giả niên trưởng Nguyễn Hữu Phái, theo lời ông hội trưởng.

Theo tài liệu chính thức từ quyển “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” của ba tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân và Lê Đình Thụy, ngành Quân Cụ chính thức thành lập từ Tháng Tám, 1954. Tính đến Tháng Tư, 1975, được 21 năm. Thời kỳ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa thành hình qua ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: 1955-1960: Sau Hiệp Định Genève 1954, Pháp rút lui. Những vật liệu của Pháp được chuyển giao cho Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Thành lập các đơn vị từ trung ương đến địa phương để phù hợp nhu cầu chiến trường và sự lớn mạnh của quân đội.

Giai đoạn 2: 1961-1973: Song song với sự bành trướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ngành Quân Cụ được phát triển mạnh từ tổ chức nhân lực. Quân số toàn ngành khoảng 16,000 người.

Giai đoạn 3: 1973 – 30 Tháng Tư, 1975: Từ 1973, một sự cải tổ tiếp vận toàn diện với mục đích phối, kết hợp với các ngành Tiếp Vận (Quân Cụ, Công Binh, Quân Y, Truyền Tin, Quân Nhu…) vào thành một đơn vị duy nhất để các binh đoàn chỉ đến một nơi nhận lãnh hàng tiếp liệu.

Tại mỗi vùng chiến thuật có một hoặc hai Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận để yểm trợ các binh đoàn tham chiến nhanh chóng và hữu hiệu. Lúc này ngành Quân Cụ chỉ còn nhiệm vụ thuần túy về kỹ thuật. Trường Quân Cụ vẫn tiếp tục đào tạo chuyên viên trong ngành.

Các vị giám đốc nha và cục trưởng Quân Cụ:

-Đại Tá Lê Văn Sâm – giám đốc Nha 1957-1961

-Đại Tá Đỗ Ngọc Nhận – giám đốc cục trưởng 1961-1963

-Đại Tá Trần Văn Trọng – cục trưởng 1964-1970

-Đại Tá Từ Nguyên Quang – cục trưởng 1971-1975

Hội Ái Hữu Quân Cụ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành quân cụ vào trưa Chủ Nhật, 31 Tháng Tám, 2014. (Hình: Tài liệu)

Ngành Quân Cụ thoát thân từ các đơn vị “Vật Liệu” do quân đội Pháp chỉ huy. Nhiệm vụ của ngành Quân Cụ là tồn trữ, cấp phát, sửa chữa từ cấp 3 đến cấp 5, tân trang các loại quân dụng gồm quân xa, chiến xa, vũ khí và trọng pháo các loại, đồng thời tồn trữ và cấp phát đạn dược, bom mìn và chất nổ. Coi như ngành Quân Cụ cung cấp phương tiện chính yếu cho người lính tác chiến ngoài chiến trường.

Với phương châm “Chiến cụ tinh, Quân nhuệ khởi,” ngành Quân Cụ trong suốt chiều dài cuộc chiến đã yểm trợ hữu hiệu cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, góp phần tạo nên những chiến thắng lẫy lừng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trên bốn Vùng Chiến Thuật đã đi vào quân sử. Trong đó có máu và mồ hôi của các chiến sĩ Quân Cụ theo sát yểm trợ tiền tuyến qua các Trung Đội sửa chữa lưu động, các toán sửa chữa xe xích, các toán sửa chữa trọng pháo, các toán tháo gỡ và phá hủy đạn dược. Tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó một cách xuất sắc. Vì vậy, toàn thể Quân, Dân, Cán, Chính ngành Quân Cụ không hổ thẹn với lương tâm, với quân đội và tổ quốc.

Xin mời quý vị liên lạc ông hội trưởng Nguyễn Đức Nam qua số điện thoại (703) 901-9807 để biết thêm chi tiết về buổi họp mặt Quân Cụ vào Chủ Nhật, 25 Tháng Hai. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT